Ba nam sinh chết đuối trong hồ nước tại chùa

(PLO) - Lên chùa chơi nhóm học sinh rủ nhau ra hồ nước trong chùa tắm, 4 người bị đuối nước, 1 bạn được bạn kịp thời cứu vớt đưa lên bờ, còn 3 nam sinh tử vong được tìm thấy thi thể rạng sáng nay (24/7). 
Ba nam sinh chết đuối trong hồ nước tại chùa
Sáng 24/7, công an thị trấn Xuân An, Nghi Xuân, Hà Tĩnh cho biết, công an vừa phối hợp với phía nhà chùa Phong Phạn cùng lực lượng tìm kiếm đã trục vớt 3 thi thể nam sinh chết đuối dưới hồ nước trong chùa vào rạng sáng nay. 
Trước đó, trong các ngày 20 - 23/7, chùa Phong Phạn (thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), tổ chức Trại hè Phật pháp cho khoảng 500 em học sinh đến để tu sinh. Sau khi kết thúc trại hè, các học sinh được thông báo ra về. Trong lúc đó có một tốp khoảng 12 em học sinh ở lại chơi tại chùa. Khoảng 18h chiều cùng ngày, nhóm học sinh này nhảy qua hàng rào vào hồ nước của chùa để tắm. Do hồ nước sâu nên 4 em bị hụt chân, đuối nước, 1 trong số 4 em được các bạn bơi ra cứu kịp thời đưa lên bờ, 3 em còn lại bị nước nhấn chìm mất tích. 
Công an thị trấn Xuân An đã có mặt, phối hợp cùng nhà chùa thuê người, thuyền đến hỗ trợ tìm kiếm. Đến 0h45 phút rạng sáng ngày 24/7, thi thể cả 3 em lần lượt được tìm thấy trong tư thế xếp thành hàng ngang dưới đáy hồ. Danh tính 3 nạn nhân xấu số được xác định gồm: Trần Ninh Đức Anh (SN 1998, trú tại phường Quang Trung, TP.Vinh, Nghệ An); Nguyễn Hoàng Thịnh (SN 1998, trú tại phường Đội Cung, TP.Vinh); Lê Quang Tuấn (SN 1998, trú tại phường Trường Thi, TP.Vinh). Theo thông tin ban đầu thì cả 3 nam sinh này đều học lớp 11 trường THPT Lê Viết Thuật (TP.Vinh, Nghệ An).

Đọc thêm