Bắc Giang: Bắt giữ ba đối tượng mang theo ma túy đá

(PLO) - Bị lực lượng CSGT dừng xe kiểm tra, một đối tượng ngồi sau chiếc xe taxi đã mở cửa bỏ chạy và bị tóm ngay sau đó vì mang theo ma túy đá.
Một trong ba đối tượng bị bắt cùng chiếc xe taxi bên trong có chứa 131 viên ma túy.
Một trong ba đối tượng bị bắt cùng chiếc xe taxi bên trong có chứa 131 viên ma túy.

Công an tỉnh Bắc giang cho biết, khoảng 10h10 ngày 6/5, tại km 110+500 Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Tân Dĩnh - huyện Lạng Giang tổ tuần tra kiểm soát giao thông của Phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang do Đại úy Hoàng Anh Tuấn làm Tổ trưởng đã dừng chiếc xe taxi BKS: 99A-118.93 đi hướng Hà Nội - Lạng Sơn có biểu hiện nghi vấn để kiểm tra hành chính.

Khi dừng xe, bất ngờ một đối tượng ngồi ghế sau mở cửa bỏ chạy thì bị 4 đồng chí tổ viên gồm Đại úy Bùi Đình Đông, Thượng úy Đỗ Văn Điện, Trung úy Nguyễn Đức Hiếu, Thượng sĩ Bùi Văn Lăng tóm gọn sau 2km truy đuổi.

Kiểm tra chiếc xe taxi, tổ công tác phát hiện trên cánh cửa bên phải phía sau có cất giấu 01 gói tinh thể màu trắng và 01 hộp nhựa bên trong chứa nhiều viên nén màu hồng nghi là ma túy tổng hợp.

Sau đó, lực lượng chức năng đã đưa các đối tượng về trụ sở Công an huyện Lạng Giang để tiến hành điều tra làm rõ.

Số ma túy có trong chiếc xe taxi.
Số ma túy có trong chiếc xe taxi.

Tại đây, lái xe taxi khai nhận tên Nguyễn Tiến Du (27 tuổi, trú tại xã Đông Ngàn), hai đối tượng ngồi sau xe là Nguyễn Đình Thành (23 tuổi, trú tại xã Tân Hồng) và Nguyễn Văn Quyền, (23 tuổi, trú tại xã Đồng Nguyên) đều ở Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Tang vật thu giữ gồm: 131 viên ma túy tổng hợp, 01 gói ma túy tổng hợp dạng “đá” (đang sử dụng, khối lượng nhỏ).

Hiện ba đối tượng và toàn bộ tang vật đã được Công an huyện Lạng Giang thụ lý giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm