Bắc Giang thêm ca mắc COVID-19 liên quan đến 'ổ dịch' mới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mới ghi nhận thêm 3 F0, trong đó có 2 ca liên quan đến điểm dịch thôn Hạ (xã Thượng Lan, huyện Việt Yên).
Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Tin từ UBND tỉnh Bắc Giang, ngày 28/10, trên địa bàn tỉnh Bắc Giang phát sinh 3 ca F0, trong đó có 2 ca F0 liên quan đến điểm dịch tại thôn Hạ (lũy kế đến nay, ổ dịch này đã phát hiện 18 F0); 1 ca F0 ở huyện Lạng Giang có yếu tố dịch tễ là người đi từ TP Hồ Chí Minh về và đã được cách ly tập trung ngay khi về địa phương.

Tỉnh có 30 bệnh nhân đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 3 bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị.

Sau khi ghi nhận trường hợp em N.V.H (học sinh lớp 6, Trường THCS Thượng Lan) và 1 nhân viên làm nghề dịch vụ phông bạt đám cưới tại thôn Cầu (xã Tự Lạn) dương tính với COVID-19, huyện Việt Yên quyết định trưng dụng thêm 4 trường học làm khung cách ly tập trung, nâng tổng số khung cách ly của huyện lên 12 và có thể tiếp nhận hơn 600 người.

Trong ngày, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bắc Giang cũng có văn bản khuyến cáo một số nội dung thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ nghi sinh hoạt cộng đồng khác trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, đối với địa phương có dịch cấp độ 1 và 2: Cân nhắc về thời gian tổ chức đám cưới, hỏi cho phù hợp, nếu đã quyết định ngày cưới cần tổ chức gọn nhẹ, hạn chế mời khách, đặc biệt là khách từ các địa phương khác về dự. Khuyến khích tổ chức theo nếp sống văn minh: Báo hỷ, tổ chức tiệc trà, tiệc ngọt trong tổ chức việc cưới. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bắc Giang khuyến cáo tiệc cưới cần thực hiện nghiêm các biện pháp về phòng, chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

Các lễ nghi, sinh hoạt cộng đồng khác như: Liên hoan, sinh nhật, tân gia, gặp mặt... nên tổ chức gọn nhẹ trong nội bộ gia đình, bạn bè thân thiết và thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19.

Trong việc tang nên tổ chức ngắn gọn; hạn chế tối đa số người phục vụ, tham dự lễ tang; khách đến thăm viếng thực hiện nghi thức nhanh, gọn, đơn giản, đoàn viếng bảo đảm khoảng cách và an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Đối với địa phương có dịch cấp độ 3 và 4: Không tổ chức đám cưới, dừng toàn bộ các hoạt động tổ chức liên hoan, sinh nhật, tân gia, gặp mặt... Đám hiếu được khuyến cáo tập trung không quá 20 người, đoàn viếng không quá 5 người và phải bảo đảm thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch Bắc Giang khuyến khích người dân sử dụng hình thức hỏa táng; chia buồn bằng điện hoa, điện chia buồn.

Về việc xét nghiệm cho công nhân trong khu công nghiệp, đến chiều 28/10, toàn tỉnh Bắc Giang có 355 doanh nghiệp trong các KCN tỉnh đã tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho 165 nghìn công nhân (đạt 86%). Ban Quản lý các KCN tỉnh tiếp tục đôn đốc các doanh nghiệp còn lại hoàn thành việc lấy mẫu xét nghiệm trong ngày 29/10.

Đọc thêm