Chủ tịch tỉnh Bắc Giang chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trước tình hình phát sinh điểm dịch COVID-19 tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên (Bắc Giang), UBND tỉnh đã nhanh chóng chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: TTXVN
Lực lượng chức năng lấy mẫu xét nghiệm. Ảnh: TTXVN

Điểm dịch tại xã Thượng Lan được nhận định là điểm dịch khá phức tạp, do liên quan đến nhiều cán bộ huyện, xã, thôn; liên quan đến nhiều trường học, đến nhiều công nhân và các hoạt động tập trung, tiếp xúc đông người trong những ngày qua của cả lãnh đạo huyện, xã, thôn, HTX DUCA. Đồng thời, việc phát hiện ca F0 ở Hà Nội chậm (là nguồn lây của điểm dịch này) nên có nguy cơ lây nhiễm rộng.

Do đó, để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo Sở Y tế, CDC tỉnh và UBND huyện Việt Yên tổ chức thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp có liên quan. Triển khai công tác khoanh vùng, phong toả tại thôn Hạ, xã Thượng Lan.

Tỉnh Bắc Giang cũng đồng thời kích hoạt trạng thái chống dịch tại Thượng Lan; tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu; cho toàn bộ học sinh của trường THPT Việt Yên số 2 và các trường học trên địa bàn xã Thượng Lan nghỉ học, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho giáo viên, học sinh.

Lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự và các phòng, ban của huyện hỗ trợ các lực lượng cho xã Thượng Lan để triển khai kiểm soát tại các chốt ra vào trên địa bàn và đảm bảo công tác chỉ đạo của địa phương. Chỉ đạo chuẩn bị kích hoạt thêm các Khu cách ly tập trung trên địa bàn.

Trước đó, Bắc Giang đặt ra mục tiêu và yêu cầu tập trung cao xóa xong điểm dịch này trong tháng 10/2021 để tránh các thiệt hại về kinh tế, xã hội, không để dịch bệnh kéo dài, gây hoang mang tâm lý cho Nhân dân.

Tại hội nghị trực tuyến chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong bối cảnh phát sinh điểm dịch tại xã Thượng Lan, huyện Việt Yên vào hôm 26/10 vừa qua, ông Lê Ánh Dương, Chủ tịch UBND tỉnh, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bắc Giang lưu ý PCD huyện Việt Yên, xã Thượng Lan, CDC tỉnh một số vấn đề sau:

Trước hết, đẩy nhanh xét nghiệm diện rộng cho toàn bộ người dân xã Thượng Lan; toàn bộ học sinh, phụ huynh học sinh trường THPT số 2 Việt Yên (bao gồm cả phụ huynh học sinh huyện Hiệp Hòa có con học tại trường THPT số 2 Việt Yên); toàn bộ cán bộ, công chức, những người đã tiếp xúc với F1 trong toàn huyện; trong KCN, trước mắt phải test nhanh cho những công nhân là người xã Thượng Lan và các F2 và những người nghi ngờ. Việc này phải hoàn thành trước 10 giờ 00 phút ngày 27/10/2021, riêng xã Thượng Lan phải hoàn thành trong đêm ngày 26/10/2021.

Các biện pháp tiếp theo sẽ căn cứ vào kết quả xét nghiệm diện rộng lần 1.

Phải điều tra, truy vết thật kỹ, cách ly ngay theo các cấp độ, F1 cách ly tập trung; F2 phải cách ly nghiêm ngặt tại nhà; riêng cán bộ, công chức thì huyện cân nhắc cách ly tập trung hay cách ly tại nhà, nếu là số đông thì có thể cách ly làm việc tại cơ quan (nếu tiêm đủ 2 liều vắc xin); trường hợp chưa tiêm đủ vắc xin thì phải cách ly tập trung nghiêm túc.

Tạm thời phong tỏa toàn bộ xã Thượng Lan, cách ly nghiêm ngặt Thôn Hạ và HTX DUCA, ngừng các hoạt động kinh doanh, tụ tập, giao lưu trên địa bàn toàn bộ xã, riêng thôn Hạ yêu cầu nghiêm ngặt nhà nào ở yên nhà đấy; Học sinh trong trường mà chưa có kết quả xét nghiệm tạm thời cách ly tại trường cho tới khi có kết quả xét nghiệm; công nhân là người xã Thượng Lan ở các doanh nghiệp tạm thời nghỉ việc ở nhà chờ kết quả xét nghiệm.

Huyện Việt Yên phải khẩn trương có chỉ đạo chi viện lực lượng cho xã Thượng Lan tại các điểm chốt, tuần tra giữ gìn an ninh trật tự cũng như thực hiện cách ly y tế nghiêm túc. Sẵn sàng kích hoạt Khu cách ly tập trung tại trường mầm non xã Thượng Lan trong trường hợp cần thiết; phải có bộ phận chỉ đạo thường xuyên tại Xã Thượng Lan.

Ngành Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo toàn bộ học sinh trên địa bàn xã Thượng Lan chuyển sang học trực tuyến (đối với trường mầm non cho các cháu ở nhà, Tiểu học thì tùy từng điều kiện tạm thời có thể học trực tuyến).

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang nhấn mạnh, Ban Quản lý các KCN phải phối hợp với huyện Việt Yên, cử ngay cán bộ xuống cùng huyện lập danh sách công nhân, được đến đâu thông tin ngay đến doanh nghiệp đến đấy, thông báo cho các doanh nghiệp nâng cao cảnh giác, thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Đối với F2 ở công ty may thuộc KCN Đình Trám, nếu các F1 âm tính thì F2 được đi làm (riêng công nhân là người Thượng Lan thì ở nhà), tuy nhiên phải thường xuyên theo dõi y tế hằng ngày, 3 ngày xét nghiệm/lần. Thường xuyên tầm soát.

Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc CDC tỉnh phải trực tiếp chỉ đạo, phải xét nghiệm thật nhanh, huy động mọi lực lượng để thực hiện nhanh nhất; ngành Y tế công bố cấp dịch trên địa bàn thôn Hạ, xã Thượng Lan; áp dụng các biện pháp PCD tương ứng.

Đọc thêm