Bạc Liêu hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy

(PLVN) - Ngày 26/6, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu phối hợp với UBND thị xã Giá Rai tổ chức Lễ Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023. Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu chỉ đạo buổi lễ.

Tham dự buổi lễ còn có ông Đỗ Minh Thắng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thị xã Giá Rai; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, giáo viên, học sinh trên địa bàn thị xã Giá Rai.

Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại Lễ Mít tinh.

Tại Lễ Mít tinh, Đại tá Châu Quốc Huy - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu cho biết, để thực hiện hiệu quả Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy năm 2023 với chủ đề “Phòng, chống ma túy quyết liệt, hiệu quả, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp – Vì một cộng đồng sạch ma túy”, Ban Chỉ đạo 138 tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn tỉnh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy mạnh mẽ; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

“Mỗi người dân phải là những nhân tố quan trọng để đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước về phòng, chống ma túy vào cuộc sống, phải là những tuyên truyền viên tích cực, đi đầu trong tuyên truyền mối nguy hại của ma túy, hướng đến thay đổi nhận thức của xã hội. Đồng thời, không kỳ thị, xa lánh người nghiện ma túy, chung tay cùng toàn xã hội tạo điều kiện giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng, có cuộc sống bình thường và trở thành công dân có ích”, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu kêu gọi.

Lãnh đạo các Sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và gần 1.000 cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tỉnh Bạc Liêu tham dự Lễ Mít tinh.

Ông Đỗ Minh Thắng - Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 thị xã Giá Rai, cũng kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tăng cường tuyên truyền tác hại của ma túy đến mọi người dân, mạnh dạn tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy đến cơ quan chức năng; phối hợp với lực lượng Công an trong đấu tranh, triệt xóa các điểm tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy; phát huy tinh thần chủ động, quyết liệt, hành động vì một cộng đồng sạch ma túy.

Ngay sau Lễ Mít tinh, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên tổ chức ra quân diễu hành trên các tuyến đường trung tâm thị xã Giá Rai, tạo khí thế hưởng ứng mạnh mẽ của toàn dân trong thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy, góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội – Vì một cộng đồng sạch ma túy.

Góp phần làm giảm tác hại của ma túy

Trước đó, ngày 30/5/2023, ông Phạm Văn Thiều - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu đã ký ban hành Kế hoạch về việc triển khai thực hiện Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2023, trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống ma túy mạnh mẽ; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, trấn áp tội phạm, tệ nạn ma túy; nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý sau cai nghiện; góp phần giảm cung, giảm cầu và giảm tác hại của ma túy.

Cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên diễu hành hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng, chống ma túy.

Công an tỉnh Bạc Liêu đã chủ động phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến ven biển, phòng ngừa, ngăn chặn ma túy xâm nhập vào địa bàn qua đường biển. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế đẩy mạnh công tác xác định tình trạng nghiện ma túy theo quy định... Cơ quan điều tra các cấp cũng tăng cường phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân cùng cấp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án về ma túy được dư luận quan tâm; tổ chức một số phiên tòa điểm, xét xử lưu động để tuyên truyền, cảnh báo chung cho toàn xã hội.

Lực lượng Công an toàn tỉnh Bạc Liêu đồng thời tăng cường công tác quản lý ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về ANTT, nhất là kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà nghỉ, khách sạn…, không để các đối tượng lợi dụng để mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Lực lượng Công an Bạc Liêu tăng cường tuyên truyền phòng, chống ma túy trong thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên với nhiều hình thức trực quan, sinh động…

Thượng tá Võ Minh Trí - Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bạc Liêu chia sẻ: “Trong tháng hành động phòng, chống ma túy, chúng tôi đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động giáo dục, tuyên truyền phòng, chống ma túy cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên và các bậc phụ huynh; chú trọng phổ biến về tác hại của ma túy và các chất gây nghiện, đặc biệt là ma túy tổng hợp và ma túy “núp bóng” các loại thực phẩm như: bánh kẹo, đồ uống, thuốc lá điện tử… Tổ chức các hoạt động cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ thanh thiếu niên sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng; phát huy hiệu quả của các câu lạc bộ, các tổ chức đoàn, hội trong công tác tuyên truyền, giáo dục phòng, chống ma túy”.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Bạc Liêu, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy vẫn còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, nhất là xu hướng trẻ hóa tội phạm ma túy và tỷ lệ tái nghiện ma túy vẫn ở mức cao. Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an toàn tỉnh đã triệt phá 78 vụ, liên quan 151 đối tượng tội phạm, vi phạm pháp luật về ma túy. Hiện toàn tỉnh có trên 1.200 người nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy; tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp ngày càng tăng, chiếm 90% dẫn đến loạn thần, ngáo đá; nhiều loại ma túy mới xuất hiện, xâm nhập vào trường học, các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, nhà nghỉ, khách sạn… trở thành những mầm mống phát sinh các loại tội phạm nguy hiểm cho toàn xã hội.

Đọc thêm