Bắc Ninh, Bắc Giang dồn lực, quyết liệt dập dịch

(PLVN) - Ngày 28/5, hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang nỗ lực triển khai thần tốc, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch để kiểm soát tình hình, làm sạch các ổ dịch, khôi phục và duy trì hoạt động sản xuất trong các cụm công nghiệp, khu công nghiệp. 
Thời gian qua, Bắc Giang đã tiến hành xét nghiệm cho hàng ngàn công nhân ở  khu công nghiệp.
Thời gian qua, Bắc Giang đã tiến hành xét nghiệm cho hàng ngàn công nhân ở khu công nghiệp.

Bắc Ninh tích cực xét nghiệm sàng lọc 

Báo cáo với Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 tại cuộc họp trực tuyến ngày 28/5, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh Tô Thị Mai Hoa cho biết, Bắc Ninh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các khu công nghiệp (KCN) giảm 50% số lao động, người lao động có kết quả xét nghiệm Realtime-PCR âm tính trong vòng 72 tiếng được phép đến làm việc; đồng thời phải cam kết ở lại nhà máy, tuyệt đối không được ra ngoài nếu không có sự đồng ý của Ban Quản lý các KCN tỉnh Bắc Ninh hoặc các cơ quan chức năng giám sát. 

Thông tin về phương án phòng, chống dịch tại Bắc Ninh, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, ổ dịch tại xã Mão Điền, huyện Thuận Thành đang được kiểm soát. Các lực lượng đang tập trung phòng, chống dịch ở các KCN, cụm công nghiệp. Hiện, Bắc Ninh tích cực triển khai việc xét nghiệm sàng lọc theo chỉ đạo Bộ Y tế (ít nhất cho 20% số công nhân lao động). Điển hình, trong vòng 7 ngày qua, đã có 10.000/70.000 công nhân ở KCN Yên Phong, huyện Yên Phong được làm test nhanh. Dự kiến, trong những ngày tới, tỷ lệ xét nghiệm sàng lọc sẽ tăng lên dưới sự hỗ trợ của Bộ Y tế. 

Bên cạnh đó, Bắc Ninh tổ chức sàng lọc ngẫu nhiên tại các chợ, chợ đầu mối... với công suất 500 xét nghiệm nhanh/ngày; xét nghiệm Realtime-PCR mẫu gộp tại các điểm dân cư từ 200-500 mẫu/ngày…Trong trường hợp các địa phương xét nghiệm cần sàng lọc tốc độ nhanh, Bộ Y tế sẽ huy động toàn bộ lực lượng sinh viên năm cuối của các trường đại học y, dược để chi viện.

Về việc cách ly đối tượng có nguy cơ cao (trường hợp F1) ở các vùng cách ly hoặc phong tỏa, Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên cho biết, các lực lượng đang bàn phương án: Sau khi sàng lọc, phân loại, những F1 có nguy cơ cao sẽ đi cách ly tập trung, các đối tượng còn lại, Bắc Ninh và Bắc Giang sẽ tiến hành thí điểm cách ly tại nơi cư trú. 

Bắc Giang đưa 3.000 công nhân F1 về cách ly tại địa phương

Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái cho biết ngày 28/5, bên cạnh việc tiếp tục xét nghiệm để làm sạch các ổ dịch trong KCN, khu dân cư lân cận, thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam (tại họp chiều 27/5), Bắc Giang đã triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng đối với cả những khu vực chưa có dịch, những huyện chưa giãn cách xã hội. Kết quả đến giờ phút này chưa phát hiện ra các ca nhiễm mới. Trong những ngày tới, Bắc Giang sẽ tiếp tục triển khai xét nghiệm sàng lọc diện rộng để đánh giá ở những huyện chưa có nguy cơ; tăng cường giám sát những người có triệu chứng ho, sốt…

Cũng trong ngày 28/5, huyện Việt Yên đã tổ chức di chuyển 3.000 công nhân là F1 nguy cơ thấp đã có 2 lần xét nghiệm âm tính ra khỏi “điểm nóng” thôn Núi Hiểu (xã Quang Châu) về những điểm cách ly ở các huyện trong tỉnh, đảm bảo an toàn và giảm mật độ công nhân tập trung tại thôn này xuống còn 4.100 công nhân. Đồng thời, tiếp tục làm tốt công tác hậu cần, đảm bảo đời sống, nhu yếu phẩm của công nhân, không để khó khăn, thiếu thốn.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã có 2 DN quay trở lại sản xuất bảo đảm tuyệt đối an toàn dịch bệnh và dự kiến những ngày tới sẽ có khoảng 10 DN quay trở lại hoạt động. 

Ngày 28/5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương Bộ Quốc phòng đã tích cực, nỗ lực, kịp thời hỗ trợ nhân lực, nguồn lực, phương tiện, thiết bị, hỗ trợ xét nghiệm, triển khai bệnh viện dã chiến giúp 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh sớm kiểm soát tình hình dịch bệnh, phát triển kinh tế xã hội, ổn định đời sống nhân dân.

Báo cáo tại cuộc họp, PGS.TS Trần Như Dương, Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cho biết, trong ngày 28/5 đã có 14.000 người được lấy mẫu, tại những khu vực được đánh giá có khả năng lây nhiễm cao nhất do có công nhân của các công ty bị nhiễm rất nặng từ đầu dịch như Hosiden Việt Nam. Đây là những công ty có đông công nhân, làm việc trong môi trường kín, điều hòa không khí, tiếp xúc gần và khi phát hiện ra những ca đầu tiên thì theo đánh giá của các chuyên gia thì việc lây nhiễm đã diễn ra trước đó khoảng 1 tuần (tương đương 2 đến 3 vòng lây). Do vậy, công nhân của những công ty này càng xét nghiệm sẽ càng có nhiều ca nhiễm.

Hiện các máy xét nghiệm đang chạy liên tục và một phần mẫu đã cho kết quả là 123 trường hợp dương tính và đêm nay sẽ tiếp tục chạy số mẫu còn lại, nhiều khả năng trong số này có số ca nhiễm cao hơn sẽ được công bố trong ngày mai. “Tuy nhiên đây là những công nhân đã nằm trong các khu cách ly tập trung, phong tỏa và đều là những người có nguy cơ bị nhiễm bệnh rất cao từ trước. Các ca nhiễm hầu hết là công nhân, gần như không có ca nhiễm là người dân. Chúng ta cần xét nghiệm liên tục để sàng lọc, loại bỏ nguồn lây, nhanh chóng làm sạch các ổ dịch”, PGS.TS Trần Như Dương nhận định.

Đến nay, công tác xét nghiệm đã đảm bảo lấy mẫu đến đâu, xét nghiệm đến đó, trả kết quả trong 24 giờ. Dự kiến, Bắc Giang sẽ tiếp tục thực hiện xét nghiệm tại những điểm nóng nhằm có được “bức tranh toàn cảnh” sát thực nhất về tình hình dịch bệnh cũng như dự báo trong những ngày tới.

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ chỉ đạo đối với Bắc Ninh: Đồng ý chủ trương Bắc Ninh tổ chức cho người lao động ở trong doanh nghiệp vừa để cách ly, vừa tham gia sản xuất, tránh lây dịch, nhưng phải bảo đảm nghiêm ngặt các điều kiện phòng cháy, chữa cháy, an toàn vệ sinh, an toàn thực phẩm; (ii) Dịch bệnh đã bắt đầu lây lan vào cụm công nghiệp Khắc Niệm; Bắc Ninh cần thực hiện ngay các biện pháp mạnh mẽ, kịp thời hơn, không để lây sang khu vực khác.

Đối với Bắc Giang, yêu cầu tỉnh chủ động hướng dẫn thực hiện phương án tự lấy mẫu phẩm xét nghiệm để đẩy nhanh tiến độ trong trường hợp số người được xét nghiệm tăng nhanh; Tăng cường lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc ở các huyện chưa thực hiện giãn cách xã hội, kịp thời phát hiện các ca dương tính trong cộng đồng.  

Đọc thêm