Bắc Ninh: Công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau sự cố một ngôi nhà bị sụt hoàn toàn xuống sông Cầu, thuộc địa phận phường Vạn An, TP Bắc Ninh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai làm sạt lở bờ sông Cầu đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu.
Ngôi nhà của anh Cường bị sạt lở xuống lòng sông Cầu.
Ngôi nhà của anh Cường bị sạt lở xuống lòng sông Cầu.

Theo đó, UBND tỉnh Bắc Ninh xác định nguyên nhân xảy ra sạt lở là do khu Vạn Phúc (P.Vạn An) phía sông là khu vực dân cư đông đúc tồn tại từ lâu ở đê hữu Cầu; phía bên bờ tả thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang cũng là khu dân cư sinh sống lâu đời, hiện nhân dân địa phương xây dựng nhiều công trình kiên cố, đổ rác thải, phế thải xây dựng lấn chiếm dòng chảy.

Mặt khác, đoạn từ K49+300 đến K49+800 là điểm bắt đầu của tuyến sông cong về địa phận tỉnh Bắc Ninh nên sự biến đổi dòng chảy tại khu vực này trong những năm gần đây đều rất mạnh gây ra sạt trượt tại nhiều vị trí.

Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh yêu cầu các lực lượng chức năng áp dụng ngay các biện pháp khẩn cấp để ứng phó và khắc phục hậu quả nhằm ngăn chặn, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do sạt lở và sự cố công trình gây ra.

Các đơn vị theo dõi sát diễn biến sạt lở để tiếp tục di dời người và tài sản đến nơi an toàn khi sự cố phát triển; xây dựng phương án di dân trước mắt để bảo đảm các gia đình phải di dời có nơi ăn, ở sinh hoạt ổn định; đồng thời cắm biển, phao báo hiệu tại vị trí công trình nhà bị sập xuống lòng sông để cảnh báo các phương tiện đường thủy đi lại trên sông.

Theo báo cáo của UBND TP Bắc Ninh, khoảng 14h30 ngày 14/3, ngôi nhà của gia đình anh Nguyễn Văn Cường (khu Vạn Phúc, phường Vạn An bị sụt hoàn toàn xuống sông Cầu. Vụ việc không có thiệt hại về người.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, TP Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường, khẩn trương hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, đồng thời di dời 07 hộ dân ven sông cùng tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn; tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực bị sụt lún, sạt lở đất.

Trực tiếp kiểm tra hiện trường vụ sạt lở, đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bắc Ninh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường kiểm tra và chỉ đạo khắc phục sự cố đồng thời chia sẻ đối với sự cố thiệt hại tài sản của gia đình anh Cường; đồng thời, đề nghị UBND TP Bắc Ninh và phường Vạn An khẩn trương có biện pháp hỗ trợ cần thiết để gia đình anh Cường sớm ổn định cuộc sống.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ với người dân gần sông Cầu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh chia sẻ với người dân gần sông Cầu.

Sau khi nhận được chỉ đạo, UBND TP Bắc Ninh công bố ngay tình trạng khẩn cấp tại khu vực xảy ra sạt lở bờ sông phường Vạn An, tổ chức cắm biển cảnh báo và bố trí lực lượng canh gác 24/24h, không để người dân ra/vào khu vực nguy hiểm.

Phó chủ tịch tỉnh Bắc Ninh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Ninh phối hợp với UBND TP Bắc Ninh, các ngành chức năng xây dựng phương án trục vớt ngôi nhà bị đổ, đảm bảo không bị cản trở dòng chảy. Tiến hành rà soát lại tất cả các khu vực ven sông tại các địa phương có nguy cơ xảy ra sạt lở cao để xây dựng phương án di dời dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân. Đối với các trường hợp xây dựng công trình kiên cố, lâu năm, đã được cấp sổ đỏ, yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, tuyệt đối không được xây dựng, cơi nới.

Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh có công văn gửi Bộ Nông nghiệp và PTNT, UBND tỉnh Bắc Giang để xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang sông Cầu thuộc địa phận tỉnh Bắc Giang là nguyên nhân chính làm thay đổi dòng chảy, dẫn đến tình trạng sói mòn thân đê thuộc địa phận tỉnh Bắc Ninh.

Theo ông Tuấn, trước hết cần tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đê điều cho người dân, không tự ý lấn chiếm, xây dựng các công trình ven sông, ảnh hưởng đến an toàn đê điều và tính mạng, tài sản của người dân.

Trước đó, ngày 3/3, đoạn từ K49+750 đến K49+800 đê hữu Cầu bắt đầu xuất hiện một số vết nứt nhỏ và có xu hướng phát triển thêm. Ngày 8/3, khu vực sạt có chiều dài 50m, ăn sâu vào bãi sông từ 5 - 10m đã làm sạt toàn bộ công trình phụ của 3 hộ dân xuống sông.

Đọc thêm