Bài học từ 'gỡ' thuốc chữa bệnh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ vừa ban hành được các bệnh viện đánh giá đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc về thiếu trang thiết bị, vật tư tại các cơ sở khám chữa bệnh.

Phải nói rằng, thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế là vấn đề hệ trọng bởi nó liên quan trực tiếp đến từng người bệnh, gián tiếp hệ trọng với từng người dân (người nhà của bệnh nhân, người đang khỏe mạnh). Khan hiếm thuốc chữa bệnh... đã kéo dài từ lâu. Nguyên nhân, “vướng mắc” từ cơ chế, chính sách – dù văn bản, dù là quy phạm pháp luật (QPPL) đến hành chính, đều là sản phẩm của con người, được thiết kế để điều chỉnh các vấn đề do cuộc sống đặt ra.

Các văn bản QPPL như Nghị quyết 144/NQ-CP; Nghị định 98/2021/NĐ-CP; các thông tư của Bộ Y tế như Thông tư 14/2020/TT-BYT; Thông tư 15/2019/TT-BYT... được gọi “tên”. Qua việc “đứt gãy” chuỗi cung ứng thuốc chữa bệnh cho thấy, tính “đồng bộ” của hệ thống văn bản QPPL đang tiếp tục là “khâu yếu”. Chính vì thế, Bộ Y tế đang tập trung hoàn thiện thể chế, chính sách. Cụ thể là xây dựng và triển khai hệ thống văn bản hướng dẫn Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi); tiếp tục sửa đổi Luật Dược, Luật Dân số, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Phòng bệnh, Luật Trang thiết bị y tế…; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Luật Giá, Luật Đấu thầu, nhất là đối với các nội dung liên quan đến lĩnh vực y tế.

Chính vì những “vướng mắc” này, thời gian qua, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã có 3 cuộc làm việc với Bộ Y tế, các bộ, ngành liên quan (trong đó có 1 cuộc làm việc cùng Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội).

Tại buổi làm việc ngày 25/2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý: “Y tế là lĩnh vực đặc biệt, vì vậy, Bộ Y tế phải chủ động đề xuất chính sách đặc biệt, cách làm đặc biệt; chủ động tham gia trực trực tiếp vào xây dựng các quy định có liên quan đến lĩnh vực y tế cả các bộ, ngành khác”.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, một số bệnh viện Trung ương về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế ngày 25/2. Ảnh Đình Nam/VGP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo Bộ Y tế, Bộ Tài chính, Bộ KH&ĐT, một số bệnh viện Trung ương về tháo gỡ vướng mắc liên quan đến mua sắm trang thiết bị y tế ngày 25/2. Ảnh Đình Nam/VGP

Trong Công điện số 72, chính Thủ tướng Phạm Minh Chính giao lãnh đạo các Bộ, ngành phải chịu trách nhiệm trước Thủ tướng về thiếu thuốc, trang thiết bị y tế. Ngoài việc yêu cầu sửa đổi văn bản QPPL, Thủ tướng lưu ý việc rà soát cắt giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà gây phiền hà, khó khăn cho việc thực hiện thủ tục mua sắm thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm... Trước bức xúc của cuộc sống, rõ ràng phải phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, dám nghĩ, dám làm, tránh tình trạng đùn đẩy, né tránh, kéo dài không dám chịu trách nhiệm. Tất nhiên, phải công khai, minh bạch, tránh lãng phí, tiêu cực.

Theo nhiều Giám đốc Bệnh viện tuyến Trung ương, Nghị quyết 30/NQ-CP đã cơ bản tháo gỡ vướng mắc về thiếu trang thiết bị, vật tư tại các cơ sở khám chữa bệnh, vốn bức xúc thời gian qua. Hoan hô nỗ lực của Bộ Y tế, các Bộ, ngành liên quan đã chấp hành nghiêm chỉ đạo của Chính phủ.

Vấn đề thuốc chữa bệnh một lần nữa cho thấy, cần phải tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, thay thế những văn bản QPPL lạc hậu; đặc biệt, phải tiếp tục cải cách TTHC, đáp ứng yêu cầu của cuộc sống.

Đọc thêm