Bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân

(PLVN) - 100% đại biểu tham dự kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã bỏ phiếu bãi nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Tân.
Ông Trần Văn Tân
Ông Trần Văn Tân

Ngày 29/12, HĐND tỉnh Quảng Nam khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 19. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Quảng Nam đã thực hiện quy trình bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Trần Văn Tân.

Kết quả, 100% đại biểu tham dự đã đồng ý bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân.

Trước đó, chiều 28/7, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 54 bị cáo trong vụ án “chuyến bay giải cứu”.

100% đại biểu tham dự đã đồng ý bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân.

100% đại biểu tham dự đã đồng ý bãi nhiệm chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân.

Căn cứ kết quả điều tra và nội dung cáo trạng, Hội đồng xét xử xác định ông Trần Văn Tân khi giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, được phân công là Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, đã trực tiếp duyệt, ký công văn đồng ý cho doanh nghiệp đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam. Từ tháng 5 - 12/2021, ông Tân đã 9 lần nhận hối lộ với số tiền 5 tỷ đồng.

Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án và các tình tiết diễn ra trong phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Văn Tân 6 năm tù.

Ngày 15/12 vừa qua, Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 và khai trừ Đảng đối với ông Trần Văn Tân.

Cũng tại kỳ họp, các đại biểu đã thống nhất bãi nhiệm Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Ngọc Tường - Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam.

Đọc thêm