Vì sao chưa bãi nhiệm tư cách Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam của ông Trần Văn Tân?

(PLVN) - Theo ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, việc xử lý, kỷ luật ông Trần Văn Tân còn phải chờ kết luận của đoàn kiểm tra Trung ương.

Chiều 5/10, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức họp báo về tình hình kinh tế - xã hội quý 3 và phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023.

Tại buổi họp báo, phóng viên đặt câu hỏi với lãnh đạo tỉnh Quảng Nam vì sao chưa xem xét bãi nhiệm chức vụ Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đối với ông Trần Văn Tân khi ông này đã bị TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên 6 năm tù về tội nhận hối lộ liên quan đến chuyến bay giải cứu; Đến thời điểm này, tỉnh Quảng Nam vẫn chưa xóa tư cách đại biểu HĐND đối với ông Tân.

Ông Nguyễn Như Công - Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp báo.

Ông Nguyễn Như Công - Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì cuộc họp báo.

Trả lời về câu hỏi này, ông Nguyễn Như Công, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, sau khi TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm, ông Trần Văn Tân đang kiến nghị xem xét lại bản án.

Theo ông Công, việc xử lý, kỷ luật ông Trần Văn Tân còn phải chờ kết luận của đoàn kiểm tra Trung ương. Sau khi có quyết định xử lý kỷ luật của Trung ương, tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện quy trình miễn nhiệm đối với các chức danh của ông Tân do HĐND tỉnh Quảng Nam bầu.

Đọc thêm