Bãi tắm Thùy Vân lại “dậy sóng”... trên bờ

 

Sau cuộc chấn chỉnh kinh doanh tại bãi tắm Thùy Vân (TP.Vũng Tàu), lại đến nhu cầu phải “chấn chỉnh” Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Thắng Tam.
 

Sau cuộc chấn chỉnh kinh doanh tại bãi tắm Thùy Vân (TP.Vũng Tàu), lại đến nhu cầu phải “chấn chỉnh” Ban Chủ nhiệm Hợp tác xã Dịch vụ du lịch Thắng Tam.

Ông Yên Văn Năng - Chủ nhiệm HTX Thắng Tam (bìa trái).
Ông Yên Văn Năng - Chủ nhiệm HTX Thắng Tam (bìa trái).

Hàng loạt nội dung tố cáo

Bà Châu Thị Minh Nguyệt giữ cương vị ủy viên Ban quản trị HTX, liên tục có đơn gửi các cơ quan chức năng phản ánh nhiều vấn đề về ban lãnh đạo HTX và ông Chủ nhiệm Yên Văn Năng như: Vi phạm những nguyên tắc trong việc ban hành triển khai các văn bản, quyết định; nguyên tắc tài chính, kế toán; thu phí và tùy tiện đưa ra mức phí đối với các hộ kinh doanh; khoán gọn “lời ăn, lỗ chịu” cho người không phải là xã viên HTX; thu các khoản phí của xã viên nhưng không nộp thuế cho nhà nước... và cuối cùng bà Nguyệt yêu cầu kiểm toán toàn diện HTX Thắng Tam. 

Sau khi bà Nguyệt gửi đơn đi các cơ quan chức năng, các nội dung trong đơn thư chưa được giải quyết, trả lời đầy đủ thì Chủ nhiệm HTX vội ban hành nghị quyết cách chức ủy viên Ban quản trị HTX của bà khiến sự việc thêm căng thẳng.

Về việc này, lãnh đạo UBND TP và Ban Quản lý các Khu du lịch đã thống nhất trả lời: Việc bà khiếu nại, trước hết phải được giải quyết từ cơ sở, có kết quả báo cáo lên TP xem xét, nếu việc giải quyết của HTX chưa đúng với quy định chung thì UBND TP mới tiến hành xác minh xử lý và trả lời người khiếu nại theo quy định, chính quyền không đi sâu, can thiệp vào hoạt động nội bộ của các doanh nghiệp và các thành phần kinh tế khác.

Người bị tố nói gì?

Còn trong buổi làm việc với phóng viên, Ban quản trị HTX và Trưởng ban kiểm soát đã cung cấp các tài liệu chứng minh và đưa ra những phản hồi như sau:

Thứ nhất, bà Nguyệt là ủy viên Ban quản trị HTX nhưng liên tục khiếu nại có nội dung thiếu chính xác, phục vụ động cơ cá nhân để tranh giành địa vị, trong và ngoài cuộc họp luôn có những phát ngôn thiếu tinh thần xây dựng, gây mất đoàn kết.

Ban quản trị đã tạo nhiều ưu đãi cho hộ kinh doanh của bà hơn các hộ khác nhưng 5 tháng nay bà Nguyệt không đóng các loại phí cho HTX tại điểm kinh doanh giữ xe, đã vậy bà còn tùy tiện thu phí giữ xe cao hơn quy định nên đã bị cơ quan chức năng kiểm tra xử phạt 20 triệu đồng đồng vào ngày 15/ 2/2012 đã gây ảnh hưởng uy tín và danh dự của HTX. Riêng dịch vụ dù ghế, từ xưa đến nay, bà Nguyệt không đóng góp cho HTX bất cứ khoản phí nào, trong khi đó tất các cả xã viên khác đều thực hiện đầy đủ(!?)

Thứ hai, việc bà Nguyệt cho rằng HTX tùy tiện khoán gọn cho một người không phải là xã viên HTX cũng là không chính xác bởi người này là cán hưu trí, phó khu phố 1, phó ban bảo vệ phường Thắng Tam... có đủ trình độ, tinh thần, nhiệt tình tham gia xây dựng HTX thì HTX tuyển dụng theo đúng quy định.

Thứ ba, việc bà Nguyệt cho rằng HTX tùy tiện thu phí, nâng mức phí, vi phạm công tác kế toán tài chính là sai sự thật, bởi các mức phí trước khi thực hiện phải được  thông qua tập thể và áp dụng uyển chuyển cho tựng hộ kinh doanh, từng mùa kinh doanh để từ đó thu phí phù hợp nên được các hộ kinh doanh đồng tình. Việc thu phí của các hộ kinh doanh, trước hết là có phiếu thu của HTX và được hoàn thiện bởi hóa đơn GTGT theo quy định, không có chuyện tùy tiện ở lĩnh vực này.

Việc làm nghĩa vụ thuế , HTX vẫn thực hiện nộp về kho bạc Nhà nước đều đặn hàng tháng. Bà Nguyệt cho rằng HTX thu tiền nhiều hộ kinh doanh khác ngoài danh sách xã viên là không có căn cứ, bởi danh sách của các hộ kinh doanh được lập theo từng mùa kinh doanh và thời điểm khác nhau. Tài liệu bà Nguyệt cung cấp cho Báo là tài liệu cũ, không còn phù hợp so với hiện tại...

Đáng chú ý, Ban chủ nhiệm HTX nêu quan điểm rằng việc bà Châu Nguyệt yêu cầu kiểm toán toàn diện HTX thì bà Nguyện phải đưa ra chứng cứ cụ thể để yêu cầu kiểm toán và bà Nguyệt phải bỏ kinh phí tự thuê cơ quan chức năng thực hiện.

Xung quanh vấn đề này, Chủ nhiệm Yên Văn Năng cũng mong muốn cơ quan chức năng cần kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, định hướng giúp HTX hoạt động có hiệu quả, giúp các hộ kinh doanh ổn định cuộc sống. Việc HTX cách chức Ủy viên Ban Quản trị HTX của bà Nguyệt là căn cứ thái độ, trách nhiệm của bà Nguyệt không còn đủ tư cách, thiếu gương mẫu, không làm tròn nghĩa vụ đối với HTX nên HTX đã cách chức bà Nguyệt theo đúng quy định và quyền hạn.

Cuối cùng, ông Năng cho biết, HTX dịch vụ bãi tắm là môi trường kinh doanh  phức tạp,  kinh phí thì hạn hẹp, thu không đủ chi, đã có cán bộ của HTX tự động ứng tiền túi ra để cứu cánh mỗi khi HTX gặp khó khăn, tiền thuê nhà, trả lương, mua sắm trang thiết bị văn phòng cái gì cũng tiền...

Bản thân ông đã ở cái tuổi 77, không có bất cứ động cơ thu vén cho cá nhân, không màng danh vọng, gia đình ông đông con, cháu, hầu hết là lao động thuần túy để mưu sinh. Tuy vậy, vì sự tín nhiệm của đông đảo bà con kinh doanh gắn bó lâu đời nên ông gắng sức tham gia, nếu tìm được người có đủ trình độ, nhiệt tình, trách nhiệm để thay thế, ông sẽ chuyển giao để về nghỉ ngơi.

Thiện Ngôn

Đọc thêm