Bản án nhiều khuất tất

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Chợ Đồn ngày 26/9/2011 đã gây ra sự bất bình không chỉ đối với gia đình bà Bảo mà còn đối với nhân dân trong xã. Hy vọng những dấu hiệu khuất tất tại bản án sơ thẩm sẽ được HĐXX phúc thẩm tới đây làm rõ, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trả lại quyền lợi cho gia đình bà Bảo.

 
“Phớt lờ” xác nhận của UBND xã, TAND huyện Chợ Đồn đưa ra những lý lẽ thiếu căn cứ khiến người dân mất ...

Báo PLVN nhận được đơn của ông Trương Văn Lã (SN 1942, thôn Thôm Phả, xã Đồng Lạc, huyện Chợ Đồn) khiếu nại bản án sơ thẩm tranh chấp quyền sử dụng đất và di dời tài sản trên đất của TAND huyện Chợ Đồn ngày 26/9/2011.

Theo đơn, em gái của ông là bà Trương Thị Bảo (SN 1944), thôn Thôm Phả) sở hữu 1.828,8m2 đất do ông cha để lại, được cấp sổ đỏ ngày 12/12/2001. Tuy nhiên, ông Đinh Văn Tuyền, hàng xóm của bà Bảo đã lấn chiếm 98,58m2 (trong đó 10,1m2 sân phơi, 88,48m2 đường đi). Trước năm 1969, có một lối đi qua giọt gianh nhà ông Trương Văn Sáng (bố bà Bảo). Từ năm 1969, sau khi hoàn thành con mương thủy lợi thì con đường này mất hết dấu vết, và được gia định bà Bảo sử dụng làm vườn. Đến năm 2000, UBND xã Đồng Lạc cấp sổ đỏ cho bà Bảo theo quy định và không có tranh chấp gì.

Tuy nhiên, từ năm 2002, ông Tuyền và một số hàng xóm khác sử dụng đất nhà bà Bảo làm đường đi. Dù được nhắc nhở nhiều lần, nhưng ông Tuyền không không nghe mà còn “có hành động côn đồ, văng tục với tôi” – bà Bảo cho biết. Do nhà chỉ có hai mẹ con, lo sợ nên năm 2003 bà Bảo tạm thời mở lối đi khác cho ông Tuyền và một số hàng xóm khác với mong muốn cho họ thời gian để mở đường đi trên đất vườn của mình. Nhưng lối đi tạm thời ấy đã bị ông Tuyền “ép” làm đường đi chung và ông Tuyên còn chiếm đất vườn nhà bà Bảo làm sân phơi xi măng.

Sau nhiều lần hòa giải nhưng ông Tuyền không trả lại đường đi và đất lấn chiếm, bà Bảo đã gửi đơn lên TAND huyện Chợ Đồn để đòi lại diện tích đất bị lấn chiếm.

Đáng nói là trong khi UBND xã Đồng Lạc xác nhận mảnh đất của bà Bảo hợp pháp theo bản đồ địa chính, lối đi ông Tuyền lấy làm lối đi chung cũng được xác định là đất của bà Bảo từ năm 2000 (đơn xác nhận có chữ ký của Chủ tịch UBND xã Đồng Lạc - Nguyễn Quốc Vinh). Nhưng TAND huyện Chợ Đồn lại “phản bác” cho rằng con đường được mở năm 2003 là lối đi chung có tính lịch sử.

Với nhận định này, không ít người dân cho rằng TAND huyện Chợ Đồn chỉ nghe lời khai một phía của ông Tuyền và một số nhân không hiểu rõ nguồn gốc đất, cũng như không tôn trọng sự xác nhận của UBND xã, nơi nắm rõ nhất về nguồn gốc sử dụng đất của người dân.  Còn về phần đất ông Tuyền lấn chiếm làm sân phơi, TAND huyện Chợ Đồn xác định có sự lấn chiếm với diện tích 10,1m2, song chỉ buộc ông Tuyền bồi thường giá trị quyền sử dụng đất cho bà Bảo 505.000 đồng?.

Bản án sơ thẩm của TAND huyện Chợ Đồn ngày 26/9/2011 đã gây ra sự bất bình không chỉ đối với gia đình bà Bảo mà còn đối với nhân dân trong xã. Hy vọng những dấu hiệu khuất tất tại bản án sơ thẩm sẽ được HĐXX phúc thẩm tới đây làm rõ, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, trả lại quyền lợi cho gia đình bà Bảo.

Phương Mai

Đọc thêm