Bạn cần cân nhắc kĩ khi mặc diện 5 chất liệu này

(PLO) -Trang phục giúp bạn tôn lên vóc dáng và che bớt khuyết điểm. Tuy nhiên không phải chất liệu nào cũng hợp với dáng người và dễ mặc.

Nhung

Nhung được coi là chất liệu kén người mặc và khiến bạn già đi vài tuổi. Chất liệu hoài cổ mượt mà cũng khiến bạn trông béo hơn.

Thay vào đó, bạn hãy mặc trang phục có chất liệu da lộn. Phối áo khoác da lộn dáng dài tông sáng với áo len cổ lọ, quần jeans đem đến một set đồ vừa cổ điển, vừa thanh lịch, nữ tính.

Sequin

Những trang phục sequin lấp lánh giúp bạn nổi bật khi đi tiệc, dạo phố. Nhưng nó lại kén dáng vóc, những cô nàng mũm mĩm không thể diện trang phục này.

Loại vải được trang trí bằng các hoạ tiết dệt ánh kim phù hợp với làn da và vóc dáng.

Vải dệt ngân tuyến (lame)

Với chất liệu vải bóng và dễ nhăn, vải lame thường có những đoạn nếp gấp. Chất liệu này khiến vóc dáng trở nên đẫy đà hơn.

Để che khuyết điểm cơ thể, bạn nên mặc trang phục làm từ chất liệu satin không quá bóng.

Vải tweed

Vải được làm từ các sợi len nhiều màu và có bề mặt hơi sần cũng là một trong những trang phục kén người mặc. Hơn nữa, những sợi len nhiều màu sẽ khiến bạn dừ đi vài tuổi. Tuy nhiên phối trang phục không phù hợp sẽ làm bạn trông lỗi thời.

Thay vào đó, hãy chọn ren để set đồ trông nhẹ nhàng, quyến rũ hơn.

Vải xuyên thấu

Trang phục xuyên thấu giờ đây không còn quá xa lạ. Kiểu trang phục mỏng manh là "vũ khí lợi hại" giúp phái đẹp khoe khéo đường cong cơ thể.

Chất liệu vải voan rộng vừa phải đem đến cảm giác thoải mái và không kén dáng người mặc.

Đọc thêm