Bán cô gái sang xứ người, 3 đối tượng hầu tòa

(PLVN) -Trước lời hứa sẽ có cuộc sống sung túc ở xứ người, chị H. đồng ý sang Trung Quốc lấy chồng. 
Ba bị cáo tại tòa
Ba bị cáo tại tòa

Ngày 24/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử Lô Văn Tình (SN 1983), trú xã Cắm Muội, huyện Quế Phong (Nghệ An); Lương Văn Hải (SN 1977) và Vi Thị Toàn (SN 1966) cùng trú xã Quang Phong, huyện Quế Phong về tội Mua bán người. 

Theo cáo trạng, khoảng đầu tháng 1/2014, Hải cho Tình biết bà thông gia tên Toàn lấy chồng và đang sinh sống ở Trung Quốc, có khả năng đưa người sang Trung Quốc lấy làm vợ, nếu trót lọt người đưa sẽ có 30 triệu đồng tiền công. 

Nghe vậy, Tình nhờ Hải nói với bà Toàn đưa cháu gái mình là Hà Thị H. (SN 1996, trú xã Hạnh Dịch, huyện Quế Phong) sang Trung Quốc. Liên hệ qua điện thoại với Toàn, Tình được biết “sang Trung Quốc chỉ để lấy chồng, nếu đồng ý thì gia đình sẽ nhận được 60 triệu đồng”.

3 ngày sau, Tình và Hải đến nhà H. gặp bố mẹ để bàn chuyện đi làm thuê. Trước lời hứa “lấy chồng Trung Quốc cho đỡ khổ”, chị H. đồng ý. 

4 ngày sau, Tình và Hải đưa chị H. sang Trung Quốc. Tại xứ người, Tình và Hải giao H. cho Toàn rồi nhận lại túi tiền 3,6 vạn nhân dân tệ (108 triệu đồng) để về Việt Nam. Với số tiền trên, Tình được chia 38 triệu đồng, gia đình chị H. 30 triệu đồng, số tiền còn lại Hải bỏ túi.

Chị H. ở lại nhà vợ chồng Toàn 1 tháng thì bị bán cho một người đàn ông bản địa với giá 4 vạn NDT (tương đương 120 triệu đồng).

Sau thời gian sống tại xứ người, tháng 5/2019, chị H. được nhà chồng cho về thăm quê và đã kể lại toàn bộ sự việc cho gia đình biết. Ngày 25/5/2019, chị H. làm đơn tố cáo lên công an huyện Quế Phong.

Tại tòa, ba bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và gửi lời xin lỗi đến bị hại. Được biết, trước đó Vi Thị Toàn và Lương Văn Hải từng bị đưa ra xét xử về tội Mua bán người. 

Với tội Mua bán người, Lô Văn Tình bị tòa tuyên phạt 4 năm tù; Lương Văn Hải 5 năm tù, cộng với bản án 6 năm trước đó nên buộc bị cáo phải chịu mức hình phạt chung là 11 năm tù; tuyên phạt Vi Thị Toàn 5 năm tù, cộng với bản án 7 năm trước đó nên buộc bị cáo phải chịu mức hình phạt chung là 12 năm tù. 

Đọc thêm