Bàn giao 103 nhà tái định cư trước mùa mưa bão cho người dân Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình cho biết, 103 ngôi nhà ở kiên cố ở các khu tái định cư vừa được bàn giao và đưa vào sử dụng cho một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi đợt mưa lũ lịch sử cuối năm 2020.
Khu tái định cư tập trung xã Dân Hóa ( huyện Minh Hóa)
Khu tái định cư tập trung xã Dân Hóa ( huyện Minh Hóa)

Đây là khoản viện trợ quốc tế khẩn cấp trị giá hơn 14,3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên tai tại một số tỉnh miền Trung bị thiệt hại nghiêm trọng bởi mưa lũ. Khoản viện trợ này do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ từ Quỹ ứng phó Châu Á - Thái Bình Dương, dùng để hỗ trợ cho tỉnh Quảng Bình xây dựng nhà tái định cư ở các vùng sạt lở tại 4 huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Lệ Thủy và Quảng Ninh.

Sử dụng khoản viện trợ này, Quảng Bình ưu tiên hỗ trợ cho hộ nghèo, gia đình chính sách neo đơn, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bị ảnh hưởng nặng bởi thiên tai, với mức hỗ trợ 139,5 triệu đồng/hộ, cùng với tiền đối ứng của các địa phương, gia đình để xây dựng những căn nhà kiên cố. Các khu tái định cư cũng được xây dựng cơ sở hạ tầng đầy đủ.

Qua khảo sát cho thấy, chính quyền địa phương và người dân được hưởng lợi rất hài lòng và đánh cao hiệu quả mang lại, nhất là đối với các hộ dân đang di dời tạm thời do bị sạt lở đất, các hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa, đang ở trong những khu vực nguy cơ cao về thiên tai. việc có một căn nhà kiên cố, giúp người dân trong vùng có nguy cơ ảnh hưởng bởi thiên tai vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Việc bàn giao và đưa vào sử dụng 103 ngôi nhà ở kiên cố ở các khu tái định cư mới nói trên sẽ giúp người dân an tâm ổn định cuộc sống, đặc biệt là góp phần nâng cao năng lực phòng, chống thiên tai trong cộng đồng trước mùa mưa bão đang cận kề.

Đọc thêm