Bản tin Pháp luật online: Công an môi giới hối lộ, phát hiện hai thi thể thanh niên tại Hà Nội

(PLO) - Công an môi giới hối lộ, hai thi thể nam giới được phát hiện, bé gái lao động khổ sai trong bãi vàng được đào thoát, kẻ giết người hôn tử thi kháng cáo, là những tin nóng trong tuần vừa qua.

Bắt đại úy công an môi giới hối lộ để chạy án.

Được giao nhiệm vụ phối hợp điều tra trong một vụ án "Mua bán trái phép chất ma túy", vị đại úy công an ở Hải Dương lại nhận hàng trăm triệu đồng để môi giới cho đối tượng nhằm được "chạy án" Ngày 25/04 vừa qua, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã tống đạt quyết định khởi tố, khám xét nơi ở và bắt tạm giam bị can Lê Anh (SN 1980, quê tại Khoái Châu, Hưng Yên; trú tại phường Phạm Ngũ Lão, TP Hải Dương) để điều tra về hành vi "Môi giới hối lộ" theo điều 290 Bộ luật Hình sự.

Theo hồ sơ vụ án, khi Công an TP Lạng Sơn đang thụ lý vụ án Phạm Thanh Tùng (ngụ thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) và đồng phạm về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy", Lê Anh được chỉ huy đơn vị giao nhiệm vụ phối hợp với Công an TP Lạng sơn. 

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Lê Anh được Phạm Thanh Tùng nhờ giúp đối tượng này thoát tội trong vụ án. Lê Anh nhận hàng trăm triệu đồng của Tùng nhằm giúp đối tượng không bị xử lý hình sự.

(Xem tin chi tiết tại đây)

Kẻ giết người 'hôn' tử thi vẫn đòi kháng cáo.

Dư luận đã từng dậy sóng phẫn nộ đối với kẻ đã gây ra vụ án giết người, chôn xác ở Thăng Bình (Quảng Nam). Hung thủ là án Lê Phúc (SN 1991, ngụ thị trấn Hà Lam, Thăng Bình – Quảng Nam). 

Nạn nhân là chị Lê Thị Tuyết (SN 1994, ngụ xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, Quảng Nam).

Đêm 10/9/2014, Phúc chặn xe rồi chém vào mặt nạn nhân. Khi chị Tuyết đã gục ngã, Phúc chém thêm nhiều nhát nữa rồi cởi áo quần nạn nhân hôn lên ngực và “vùng kín”.  

Để che dấu tội ác, Phúc dùng chính quần áo chị Tuyết trói tay nạn nhân ra sau lưng rồi đào hố chôn xác. 

Xét thấy bị cáo có hạn chế về năng lực hành vi nên HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Phúc mức án chung thân.

Ngày 25/4, TAND tỉnh Quảng Nam cho biết, cả hai bên bị hại và bị cáo đều đã gửi đơn kháng cáo. Đại diện hợp pháp của bị hại yêu cầu tăng hình phạt đối với Lê Phúc; còn đại diện hợp pháp của bị cáo thì xin giảm nhẹ hình phạt. 

(Xem tin chi tiết tại đây)

Hai bé gái lao động “khổ sai” đào thoát khỏi bãi vàng

Chiều 26/4, thông tin từ Công an huyện Nam Giang (tỉnh Quảng Nam) cho biết, khoảng 21h ngày 25/4, hai bé gái tên là Mông Thị Khất (SN 2000) và Lò Thị Xí (SN 2001, cùng trú xã Bắc Lý, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) đã đến trụ sở Công an huyện này để cầu cứu.

Hai bé gái này bị một người phụ nữ dụ dỗ đưa vào lao động tại một bãi vàng.

Do không chịu nổi cảnh lao động nặng nhọc nhưng không được nhận lương, hai em bàn nhau tìm cách trốn thoát

Tại cơ quan Công an, Khất và Xí cho biết, ở bãi vàng còn có hàng chục lao động khác trong độ tuổi từ 14 đến 16 cũng đang bị ép lao động quá sức nhưng chưa trốn thoát được.

(Xem tin chi tiết tại đây)

Bắt nghi can Giết người vứt xác ở đại lộ Thăng Long

Ngày 28/4, Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội cho biết, đã xác định được nghi phạm giết anh Nguyễn Duy Sang (18 tuổi, trú tại xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội) và vứt xác ở đại lộ Thăng Long. Nghi phạm được CQĐT xác định là Hoàng Văn Hữu (22 tuổi, ngụ ở xã Yên Trung, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội).

Lệnh bắt đã được VKSND huyện Quốc Oai phê chuẩn khi có căn cứ xác định Hữu là người cầm dao đâm chết nạn nhân.

(Xem tin chi tiết tại đây)

Thi thể nam giới cháy đen trong Công viên Hòa Bình

Khoảng 18h ngày 27/4, thi thể một nam giới cháy đen đã được phát hiện tại  Công viên Hòa Bình, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội Nhận được tin báo, CAP Cổ Nhuế 1, Đội CSHS CAQ Bắc Từ Liêm đã phối hợp các phòng nghiệp vụ CATP Hà Nội nhanh chóng có mặt phong tỏa hiện trường, khám nghiệm pháp y tử thi.

Xác minh sự việc trên, CATP cho hay, nam thanh niên trên là người Hà Tĩnh. Từ lá thư để lại cho thấy người thanh niên này có biểu hiện bất thường về mặt tâm lý, câu từ trong thư lộn xộn không theo logic thông thường, nhiều câu hỏi ngớ ngẩn như “Tôi là ai, tôi từ đâu đến, tôi đi về đâu?”. 

Bước đầu xác định nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do tự thiêu.

(Xem tin chi tiết tại đây)

Đọc thêm