Bao che sai phạm, dân mất niềm tin

 Pháp luật Việt Nam online đã có nhiều bài phản ánh việc cho thuê  xây dựng cây xăng tại huyện Thoại Sơn- An Giang trái quy định hiện hành về quản lý đất đai, gây bức xúc dư luận.Song, nhiều tháng trôi qua, sự vụ chưa được xử lý dứt điểm.

Báo Pháp luật Việt Nam online đã có nhiều bài phản ánh việc ông Lê Văn Đà, Chủ tịch UBND xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang ký hợp đồng cho ông Nguyễn Phi Sơn Hổ (chủ doanh nghiệp Vĩnh Phát 1) thuê 300m2 đất với giá đồng 1.000/m2/tháng trong thời hạn 15 năm để xây dựng cây xăng. Đây là việc làm trái quy định hiện hành về quản lý đất đai, gây bức xúc dư luận.

Cây xăng lấn sông, nhưng người cho thuê đất vẫn yên vị

Từ bản hợp đồng cho thuê đất trái phép này ông Hổ đã đổ đất lấn kênh khoảng 11 mét để chôn 2 bồn chứa xăng. Cùng với hàng loạt vi phạm khác như xây vượt giấy phép 2 trụ bơm, khoảng cách với khu dân cư không đủ như qui định về an toàn phòng chống cháy nổ... Phòng cảnh sát PCCC công an tỉnh An Giang đã đề nghị chủ doanh nghiệp tháo dỡ 2 trụ bơm xây thêm này nhưng không được chấp hành. Tệ hại hơn dù chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu, nhưng ông Hổ đã khai trương bán hàng với sự có mặt của nhiều cán bộ địa phương trước bức xúc của dư luận.

Sau khi báo phát hành, UBND huyện Thoại Sơn đã tổ chức họp với các ban ngành liên quan của tỉnh An Giang. Ông Đoàn Minh Triết, Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn cho rằng việc ông Đà cho thuê đất là sai và quyết định hủy hợp đồng cho thuê đất của UBND xã Tây Phú với ông Hổ. UBND huyện cũng đề ra biện pháp xử lý là cử đoàn cán bộ liên ngành huyện về xã Tây Phú để kiểm điểm trách nhiệm ông Đà.

Theo ông Trần Thanh Hải, Chánh Văn phòng UBND huyện Thoại Sơn cho biết, UBND huyện đã cử đoàn công tác về Tây Phú kiểm điểm trách nhiệm việc làm sai này. Nhưng đáng nói là không có một quyết định xử lý nào được ban hành mà chỉ dừng lại nhắc nhở tập thể để lãnh đạo UBND xã rút kinh nghiệm, khiến dư luận địa phương bức xúc.

Người dân cho rằng, việc cho ông Hổ thuê đất là thuộc trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Tây Phú Lê Văn Đà với nhiều bản hợp đồng nhiều khuất tất như: ngoài việc cho thuê lòng kênh để kinh doanh, ông Hổ còn ký 3 hợ đồng cho thuê cùng một mảnh đất với thời gian tăng dần từ  3-5 rồi tới 15 năm. Bên cạnh đó, ông  Đặng Ngọc Thiệt, Phó chủ tịch UBND xã (phụ trách kinh tế) đã khẳng định: “Tất cả việc giải tỏa khu ven sông Mướp Văng cũng như 3 hợp đồng cho thuê đất cùng một nội dung đều do ông Chủ tịch Lê Văn Đà quyết định”.

Như vậy, việc làm trái của ông Đà là cố ý chứ không phải sơ suất của cả tập thể UBND xã Tây Phú như  kết luận của Phó chủ tịch UBND huyện Đoàn Minh Triết. Điều kỳ lạ hơn trong cuộc họp ngày 18/5/2010, ông Đoàn Minh Triết lại đề nghị với UBND tỉnh An Giang là cho phép ông Hổ tiếp tục hoạt động kinh doanh xăng dầu ngay vị trí nêu trên.

Được biết, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo Sở Công Thương tỉnh An Giang kết hợp với ban ngành chức năng rà soát lại vụ việc để báo cáo.

Có thể thấy, từ việc làm sai của Chủ tịch xã nhưng không được cấp huyện xử lý triệt để mà có ý “chấp nhận” cho sai phạm tồn tại khiến dư luận địa phương nghi ngờ có sự bao che sai phạm. Đề nghị UBND tỉnh An Giang sớm kiểm tra xử lý để bảo vệ tính tôn nghiêm của pháp luật ổn định tình hình địa phương.

BÌNH MINH

Đọc thêm