Bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù tại Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 1/11, Công an tỉnh Phú Yên tổ chức Hội thảo khoa học “Các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Phú Yên” với sự chủ trì của Đại tá Nguyễn Thái Hoàng - Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan thi hành án hình sự Công an tỉnh.

Tham dự Hội thảo lần này còn có đại diện lãnh đạo các Sở Lao động - thương binh và xã hội, Trung tâm dịch vụ việc làm thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội, Sở Tài chính, Hội liên hiệp Thanh niên tỉnh, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Hội doanh nghiệp trẻ tỉnh, Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh; lãnh đạo Trại giam Xuân Phước, đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị thuộc Công an tỉnh và lãnh đạo Cơ quan thi hành án hình sự Công an các huyện.

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Phú Yên”

Toàn cảnh Hội thảo khoa học “Các giải pháp giúp đỡ, hỗ trợ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Phú Yên”

Phát biểu tại hội thảo, Thượng tá Chế Bá Thịnh - Trưởng phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đã báo cáo đánh giá thực trạng, khó khăn, vướng mắc trong công tác tái hoà nhập cộng đồng, giúp đỡ việc làm cho đối tượng tái hoà nhập cộng đồng trên địa bàn tỉnh thời gian qua và giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Các đại biểu tham dự cũng đã mang tới Hội thảo 8 báo cáo tham luận nhằm góp phần đánh giá đúng thực trạng việc triển khai, thực hiện cũng như kết quả đạt được, các mặt còn tồn tại, hạn chế, đề ra giải pháp mang tính thực tiễn, khoa học để đánh giá được kết quả thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 21/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù và Kế hoạch số 135/KH-UBND, ngày 17/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên về triển khai Nghị định số 49/2020/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng.

Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên phát biểu tại Hội thảo.

Đại tá Nguyễn Thái Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên phát biểu tại Hội thảo.

Thông qua hội thảo tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động giữa các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện; tiếp thu đóng góp, huy động sự tham gia vào cuộc của từng đơn vị, địa phương có liên quan, nhất là cách làm hay, hiệu quả trong thực hiện các giải pháp về quản lý, giáo dục, giúp đỡ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù về cư trú trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng tái phạm tội, góp phần bảo đảm ANTT trên địa bàn tỉnh.

Thời gian tới, Công an tỉnh Phú Yên sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động nhằm tạo sự thống nhất, đồng thuận cao trong cấp uỷ, chính quyền các cấp và cả hệ thống chính trị, toàn dân trên địa bàn tỉnh trong việc giúp đỡ, hỗ trợ, tạo việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Đọc thêm