Bạo hành vợ dã man, chồng vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Sự việc xảy ra từ ngày 20/4/2012, nạn nhân bị thương tích 26%, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra của Công an huyện Đồng Hỷ khiến dư luận hoài nghi và gây bức xúc cho người bị hại là chị Dương Thị Mai, trú xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Sự việc xảy ra từ ngày 20/4/2012, nạn nhân bị thương tích 26%, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả điều tra của Công an huyện Đồng Hỷ khiến dư luận hoài nghi và gây bức xúc cho người bị hại là chị Dương Thị Mai, trú xóm Gò Cao, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên.

Nạn nhân vụ việc
Nạn nhân vụ việc

Người phụ nữ bất hạnh

Theo chị Mai, chị và anh Phạm Quang Hà đều đã có gia đình nhưng do mâu thuẫn vợ chồng nên đã ly hôn. Do chung hoàn cảnh và có sự đồng cảm nên năm 2000, chị và anh Hà chung sống như vợ chồng. Ngày 31/10/2001, anh chị đăng ký kết hôn tại UBND xã Hóa Thượng và ngày 17/11/2003 chị Mai sinh một đứa con gái.

Tuy nhiên, gần đây vợ chồng chị có những bất đồng trong quan hệ giữa con chung, con riêng; cùng với một số mâu thuẫn khác nên đến tháng 9/2011 anh chị thuận tình ly hôn, thỏa thuận với nhau về con chung và tài sản chung.

Theo chị Mai, vì con cái, chị cố níu kéo để hàn gắn nhưng anh Hà không thay đổi. Căng thẳng nhất là từ tháng 3/2012, anh Hà thường xuyên vắng nhà không quan tâm đến vợ con, nên chị gửi đơn đến tòa án yêu cầu gải quyết. Trong lúc tòa án đang thụ lý thì khoảng 20h30’ ngày 20/4/2012, khi chị đang nằm xem ti vi, anh Hà về dùng gậy gỗ đánh chị thương tích khắp cơ thể, phải điều trị nhiều ngày với tỷ lệ thương tích 26%.

Đừng để dư luận hoài nghi

Ngày 31/8/2012, TAND huyện Đồng Hỷ đưa vụ án ra xét xử, do anh Hà kháng cáo, nên trong các ngày 29 và 31/10/2012 TAND tỉnh Thái Nguyên xét xử phúc thẩm, giao cho chị quản lý sử dụng một số diện tích đất, tài sản trên đất và 175 triệu đồng. Theo chị Mai, mặc dù bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưng đến nay mẹ con chị không dám về nhà do lo sợ từ những lời đe dọa của anh Hà.

Chị Mai cho biết, sau khi bị anh Hà đánh gây thương tích, chị đã có rất nhiều đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng huyện Đồng Hỷ và tỉnh Thái Nguyên. Nhưng đến nay đã gần 8 tháng, Công an huyện Đồng Hỷ vẫn chưa có kết luận điều tra và anh Hà vẫn tại ngoại…khiến chị và gia đình vô cùng lo lắng. Việc mẹ con chị lo lắng là có cơ sở vì ngày 31/10/2012, khi TAND tỉnh Thái Nguyên tuyên án xong, bất ngờ một chị gái của anh Hà đã xông đến định đánh và chửi chị rất thậm tệ. Lúc này anh Hà vẫn trong phòng xử án hô vọng ra “đánh chết mẹ con này đi”…

Trao đổi vụ việc trên, Thượng tá Diệp Văn Vinh – Phó trưởng Công an huyện Đồng Hỷ cho biết, Cơ quan CSĐT đã tiến hành điều tra, ngày 17/5/2012 đã trưng cầu giám định. Ngày 5/6/2012, Tổ chức Giám định pháp y tỉnh Thái Nguyên có kết luận chị Mai bị thương tích 26%, trong đó 11% vĩnh viễn. Vụ việc kéo dài do nhiều nguyên nhân, ngày 15/10/2012 đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với anh Hà. Việc anh Hà được tại ngoại là do anh Hà chưa phạm tội lần nào, địa chỉ rõ ràng và đã có lệnh cấm đi khởi nơi cư trú. Cơ quan công an sắp có kết luận điều tra để đưa vụ án ra xét xử.

Do có sự chậm trễ trong quá trình điều tra đã khiến chị Mai và gia đình, cũng như dư luận người dân nơi đây cho rằng, phải chăng có dấu hiệu bao che cho anh Hà? Để giải tỏa những thắc mắc, hoài nghi, thiết nghĩ cơ quan chức năng huyện Đồng Hỷ và tỉnh Thái Nguyên sớm đưa vụ án ra xét xử nhằm bảo vệ tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lợi của người dân.

Đặng Vũ

Đọc thêm