Báo Nhật tiết lộ “nhân vật số hai” của chính trường Triều Tiên trong đồn đoán về sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un

(PLVN) - Kim Yo-jong - em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un, đang được cho là người sẽ "kế vị" anh trai điều hành đất nước nếu ông Kim "có mệnh hệ gì". 
Bà Kim Yo-jong cùng anh trai Kim Jong-un tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở khu phi quân sự năm 2018. Ảnh: Reuters
Bà Kim Yo-jong cùng anh trai Kim Jong-un tại cuộc gặp với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ở khu phi quân sự năm 2018. Ảnh: Reuters

Thông tin được đăng trên trang Japantimes (phiên bản tiếng Anh của tờ nhật báo Yomiuri - một trong 5 thời báo quốc gia của Nhật Bản).

Theo đó, Japantimes dẫn lời của Sung-Yoon Lee - một chuyên gia về Triều Tiên - khi phát biểu tại Trường Fletcher (Đại học Tufts ở Hoa Kỳ) rằng, bà Kim Yo-jong - em gái Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jung-un, người gần đây được bầu làm ủy viên dự khuyết Bộ chính trị, sẽ là "người thừa kế" nếu anh trai bà thực sự bị mất khả năng lãnh đạo đất nước.

Các nguồn tin của tờ báo sau đó nói rằng: "nhân danh Kim Yo-jong, nhiều chỉ thị về đường lối của đảng và quân đội đã được đưa ra". Ông Lee nói thêm, trong những tuần gần đây, bà Kim Yo-jong đã đảm nhiệm vai trò là gương mặt đại diện của anh trai mình, phát ngôn viên, cố vấn an ninh quốc gia. 

Bà cũng là người đứng đầu của Ủy ban Tổ chức và Hướng dẫn, cơ quan của Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên. 

Trước những đồn đoán về tình hình sức khỏe của ông Kim Jong-un, Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga cho biết, Chính phủ Nhật Bản đang theo dõi tình hình. Còn Hàn Quốc và Trung Quốc, đã "dội nước lạnh" vào các thông tin về tình trạng sức khỏe của ông Kim.

"Chúng tôi không có thông tin để xác nhận về những tin đồn về vấn đề sức khỏe của Chủ tịch Kim Jong-un như một số phương tiện truyền thông đưa tin. Ngoài ra, không có sự bất thường nào được phát hiện ở Triều Tiên", người phát ngôn của Nhà Xanh Kang Min-seok nói.

Tuy nhiên, theo nguồn tin của Yomiuri, một nhóm bác sĩ từ Pháp đã đến thăm Bình Nhưỡng vào tháng 1, được cho là do tình trạng sức khỏe kém đi của ông Kim Jong-Un với các bệnh huyết áp cao, bệnh tim và tiểu đường. Vì thế, nước này đã tăng tốc việc chuẩn bị cho bà Kim Yo-jong thay thế anh trai và bà đã thực sự đã trở thành "nhân vật số hai" trong hệ thống cấp bậc lãnh đạo của Bắc Triều Tiên.

Liên quan đến vai trò của bà Kim Yo-jong trong chính trường Triều Tiên, tờ Guardian (Anh) dẫn lời ông Leonid Petrov, chuyên gia về Triều Tiên ở Cao đẳng Quốc tế về Quản lý ở Sydney (Australia), nhận xét: "Cô ấy đóng vai trò then chốt trong các chính sách đối nội và đối ngoại vì đây là một trong những người nắm giữ sự sống còn của đất nước".

Dù vậy, các chuyên gia cho rằng kể cả khi ông Kim Jong-un không còn lãnh đạo thì bà Kim Yo-jong cũng sẽ không bao giờ lên nắm quyền. "Cô ấy biết cách tăng cường sức mạnh mềm của anh trai, nhưng sẽ không thay thế vai trò ra quyết định. Kim Yo-jong là đồng minh được tin tưởng nhất của Kim Jong-un, nhưng chỉ như thế, không gì hơn", ông Leonid Petrov nói thêm.

Đọc thêm