Báo Pháp luật Việt Nam với Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật”: Sáng kiến hay tạo sự lan tỏa lớn

(PLO) - Hưởng ứng phong trào thi đua của ngành Tư pháp, trong những năm qua, Báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều sáng kiến hay, việc làm tốt, có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động và hình ảnh của Bộ, ngành Tư pháp, trong đó nổi bật là sáng kiến thực hiện Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật”. 
Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực Đặng Ngọc Luyến (thứ hai từ trái sang) trao 20.800 tờ báo cho hai huyện Đam Rông và Lâm Hà, ltỉnh Lâm Đồng.
Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Thường trực Đặng Ngọc Luyến (thứ hai từ trái sang) trao 20.800 tờ báo cho hai huyện Đam Rông và Lâm Hà, ltỉnh Lâm Đồng.
Nhận thức được vai trò quan trọng của việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật qua kênh thông tin báo chí, từ năm 2007, Báo đã phát động thực hiện Chương trình “Báo Pháp luật Việt Nam đến vùng sâu, vùng xa” nhằm đưa các ấn phẩm của Báo đến các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa phục vụ đối tượng bạn đọc là cán bộ cấp xã, trưởng thôn, bản; cung cấp ấn phẩm báo cho các thư viện, tủ sách pháp luật của các xã nghèo, các xã vùng sâu, vùng xa. Nguồn kinh phí để mua và cấp phát báo được Báo kêu gọi, vận động từ các cơ quan và doanh nghiệp. 
Từ năm 2014, nhằm đẩy mạnh hơn nữa việc xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo tinh thần của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, Báo đã đổi tên Chương trình “Báo Pháp luật Việt Nam đến vùng sâu, vùng xa” thành Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật” để kêu gọi sự đồng tâm, chung tay góp sức của doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đối với công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao dân trí cho người dân vùng sâu, vùng xa.
Chương trình này đã nhận được sự tham gia tích cực của các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp, tổ chức hành nghề luật sư.
TS.Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam được vinh danh Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2015.
TS.Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam được vinh danh Chiến sỹ thi đua toàn quốc năm 2015. 
Ngay trong  năm đầu tiên phát động Chương trình “Báo Pháp luật Việt Nam đến vùng sâu, vùng xa” đã có khoảng 30 vạn tờ báo được phát miễn phí tới gần 800 xã thuộc nhiều địa phương trong cả nước. Tính đến năm 2015, các cơ quan, đơn vị tham gia Chương trình đã mua gần 800 nghìn tờ báo với số tiền hơn 3 tỷ đồng để tặng đồng bào và cán bộ các xã nghèo, vùng sâu, vùng xa của Cao Bằng, Hà Giang, Bắc Kạn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Quảng Ninh, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Gia Lai, Lâm Đồng, Tiền Giang. 
Việc thực hiện Chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật” đã có những tác động tích cực đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, là một trong những việc làm thiết thực của Báo Pháp luật Việt Nam hưởng ứng các phong trào thi đua ngành Tư pháp./.

Đọc thêm