Bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới quốc gia Việt Nam – Campuchia

(PLVN) - Ngày 26/6, Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Kiên Giang đã có buổi hội đàm đánh giá kết quả công tác phối hợp bảo vệ an ninh trật tự trên biên giới năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2023 với Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Kampốt - Vương quốc Campuchia do Thiếu tướng Chap Sotheavuth làm trưởng đoàn. Buổi làm việc diễn ra tại trụ sở làm việc của Bộ chỉ huy Hiến Binh tỉnh Kampốt (Campuchia).
Bảo vệ an ninh trật tự trên tuyến biên giới quốc gia Việt Nam – Campuchia

Theo báo cáo, thời gian qua, hai đơn vị đã phối hợp rất tốt trong quản lý bảo vệ biên giới, lực lượng chức năng của hai bên phối hợp tuyên truyền, giáo dục nhân dân thực hiện và tham gia bảo vệ đường biên mốc giới. Hai bên tôn trọng các Hiệp định, Hiệp ước về biên giới và các văn bản thỏa thuận mà hai bên đã ký kết cũng như các văn bản quy phạm pháp luật về quản lí, bảo vệ biên giới của Chính phủ mỗi nước.

Trong năm 2022 các cửa khẩu đường bộ đã làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho hơn 66 nghìn lượt người, xuất, nhập cảnh vùng biên giới hơn 100 nghìn lượt người. Trong 6 tháng đầu năm 2023, làm thủ tục xuất nhập cảnh hơn 80 nghìn lượt người, trong đó có hơn 10 nghìn lượt là công dân nước thứ 3.

Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng BĐBP Kiên Giang và Thiếu tướng Chap Sotheavuth Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh Kampốt ký và trao biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp

Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng BĐBP Kiên Giang và Thiếu tướng Chap Sotheavuth Chỉ huy trưởng lực lượng Hiến binh tỉnh Kampốt ký và trao biên bản ghi nhớ về công tác phối hợp

Ngoài ra, trong năm 2022 BĐBP Kiên Giang đã tiếp nhận qua cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên 17 vụ, 870 đối tượng từ lực lượng chức năng Campuchia trao trả do có hành vi nhập cảnh và lưu trú trái phép. Phía Việt Nam trao trả cho phía bạn 3 đối tượng trong 3 vụ qua lại biên giới không đúng địa điểm, thời gian quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, có 92 vụ nhập cảnh trái phép 92, 170 đối tượng, BĐBP Kiên Giang tiếp nhận trao trả 3 vụ, 12 đối tượng.

Trong những đợt cao điểm bảo vệ lễ tết, ngày Quốc khánh… hai bên đã phối hợp chặt chẽ, thông báo kịp thời các hoạt động xuất, nhập cảnh trái phép, vi phạm quy chế biên giới của các đối tượng chống đối Việt Nam và Campuchia. Qua đó, đã ngăn chặn kịp thời các hoạt động vượt biên, xâm nhập trái phép, giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới. Đồng thời, hai bên tổ chức nhiều cuộc tuần tra đơn phương để tuần tra bảo vệ đường biên, cột mốc, phòng chống xuất, nhập cảnh, qua lại biên giới trái phép Ngăn chặn và xử lý các vụ việc vi phạm quy chế biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật.

BĐBP Kiên Giang và lực lượng Hiến binh tỉnh Kampốt thường xuyên trao đổi tình hình cấp tỉnh, cấp đồn, tiểu đoàn; trao đổi tình hình an ninh, thông tin theo dõi đường dây hoạt động của tội phạm ma túy, đối tượng truy nã lẩn trốn qua biên giới....

Hai bên cũng đã tổ chức tuần tra song phương, tổ chức các đoàn thăm, tặng quà, chúc Tết Nguyên đán của Việt Nam và Tết Chôl Chnăm Thmây của Campuchia, thể hiện sự hợp tác gắn bó và đoàn kết hữu nghị.

Trong thời gian tới, BĐBP Kiên Giang và lực lượng Hiến binh tỉnh Kampốt lên kế hoạch thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân hai bên biên giới, hành khách qua lại cửa khẩu thực hiện tốt các Hiệp định, Hiệp ước về quy chế biên giới, cửa khẩu, các nội dung thoả thuận đã được ký kết; Tăng cường công tác phối hợp trong nắm, trao đổi, thông báo, tin tức, tình hình có liên quan đến an ninh - trật tự hai bên biên giới, cùng nhau giải quyết có hiệu quả, nhất là tình hình, âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch đối với Việt Nam và Campuchia.

Phát biểu tại buổi hội đàm, Đại tá Võ Văn Sử, Chỉ huy trưởng BĐBP Kiên Giang cho biết, trong thời gian qua quan hệ hợp tác giữa BĐBP tỉnh Kiên Giang, Việt Nam với Bộ Chỉ huy Hiến binh tỉnh Kam Pốt, Campuchia luôn được duy trì ngày một tốt hơn. Việc duy trì, phối hợp, hợp tác trao đổi thông tin và giải quyết các vấn đề trên khu vực biên giới Việt Nam - Campuchia được lực lượng hai bên thường xuyên thực hiện có hiệu quả, kịp thời, góp phần giữ vững an ninh trật tự, đấu tranh đạt hiệu quả với các loại tội phạm. Đảm bảo phát triển kinh tế của mỗi bên và giữ vững mối đoàn kết, hữu nghị, hợp tác.

“Hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ hơn trong việc giữ gìn an ninh trật tự trên biên giới Việt Nam - Campuchia, tạo điều kiện cho việc hợp tác phát triển kinh tế, xây dựng hòa bình hữu nghị, củng cố tình đoàn kết hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc nói chung và của lực lượng bảo vệ biên giới hai bên nói riêng.” Đại tá mong muốn trong thời gian tới.

Đọc thêm