Bắt cai nghiện nhầm còn hơn bỏ sót?

Hôm qua (4/5), Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Hồng Sơn cho biết: Quy chế cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện của UBND TP.Đà Nẵng có nguy cơ “dễ dẫn đến oan sai, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân” vì không phù hợp với qui định của pháp luật về phòng chống ma túy hiện hành.

Hôm qua (4/5), Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản qui phạm pháp luật (Bộ Tư pháp) Lê Hồng Sơn cho biết: Quy chế cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện của UBND TP.Đà Nẵng có nguy cơ “dễ dẫn đến oan sai, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân” vì không phù hợp với qui định của pháp luật về phòng chống ma túy hiện hành.

Trước đó, ngày 15/5, Sở Tư pháp TP.Đà Nẵng đã phải trả lời về quá trình thẩm định, tự kiểm tra và xem xét tính hợp pháp của Quy chế cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện trên địa bàn TP.Đà Nẵng (ban hành kèm theo Quyết định số 40/2010/QĐ-UBND ngày 3/12/2010 của UBND TP.Đà Nẵng).

Theo Luật Phòng, chống ma túy và Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10/6/2004 của Chính phủ, đối tượng bị áp dụng biện pháp phải vào cơ sở chữa bệnh của trung tâm chữa bệnh – giáo dục – lao động xã hội phải là người nghiện ma túy (là người sử dụng chất ma túy, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần và bị lệ thuộc vào các chất này).

Nhưng theo Điểm a Khoản 2 Điều 5 Quy chế của TP.Đà Nẵng, “người nghiện ma túy, người tái nghiện ma túy và người sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt quả tang” là những đối tượng bắt buộc cai nghiện tại Trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai nghiện ở Đà Nẵng.

Cách xác định đối tượng bắt buộc cai nghiện tại Trung tâm như vậy là “trái với quy định của pháp luật” bởi người sử dụng trái phép chất ma túy dù bị bắt quả tang nhưng cũng có khả năng chưa phải là đối tượng bị nghiện ma túy như luật quy định. Bởi xác định đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt quả tang có phải là “người nghiện ma túy” hay không, các cơ quan có thẩm quyền cần phải có các xét nghiệm, theo dõi thêm.

Do đó, nếu trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy bị bắt quả tang mà đưa ngay vào Trung tâm cai nghiện không qua quá trình xét nghiệm, theo dõi thì “dễ dẫn đến oan sai, xâm phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp của công dân” như đánh giá của Cục Kiểm tra Văn bản qui phạm pháp luật.

Để bảo đảm quyền lợi của công dân, Cục Kiểm tra Văn bản qui phạm pháp luật có công văn (ngày 3/5) đề nghị Sở Tư pháp Đà Nẵng tổ chức việc xem xét quá trình thẩm định, tự kiểm tra và tham mưu cho UBND TP.Đà Nẵng sửa đổi qui định về đối tượng đưa vào trung tâm cai nghiện và quản lý sau cai nghiện cho phù hợp với pháp luật hiện hành, đảm bảo tính hợp pháp của quy chế.

Huy Anh

Đọc thêm