Bắt đối tượng cho dân nghèo vay tiền với lãi suất “cắt cổ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận thấy nhu cầu vay tiền của những người dân nghèo, Hồ Sỹ Đức đưa vào giấy vay tiền các điều khoản gán, chuộc tài sản cùng lãi suất rất cao.
Đối tượng Đức (bên phải) tại CQĐT.
Đối tượng Đức (bên phải) tại CQĐT.

Ngày 26/5, thông tin từ Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp đối tượng Hồ Sỹ Đức (SN 1959, trú tại bản Ná Tọc, xã Mường Nọc, huyện Quế Phong) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Khám xét nơi ở của đối tượng, cơ quan Công an phát hiện, thu giữ 74 hợp đồng cho vay với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng và nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay.

Quá trình đấu tranh, cơ quan CSĐT bước đầu xác định, Hồ Sỹ Đức cho 74 người dân vay tiền với lãi suất từ 8%/tháng đến 10%/tháng, số tiền thu lợi bất chính lên đến hơn 100 triệu đồng.

Hiện, cơ quan điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đọc thêm