Bắt giữ khẩn cấp đối tượng cướp tài sản nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan Cảnh sát điều Công an TP Kon Tum (tỉnh Kon Tum) vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối tượng gây ra những vụ cướp giật tài sản manh động, gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân.
Đối tượng Phúc bị bắt tại hiện trường vụ cướp tài sản.
Đối tượng Phúc bị bắt tại hiện trường vụ cướp tài sản.

Cụ thể, ngày 05/8/2021, Lê Hồng Phúc (27 tuổi, trú tại thôn Kon Tu 2, phường Duy Tân) đi đến trước số nhà 118 Hà Huy Tập (phường Quang Trung) phát hiện xe mô tô biển số 82B1-068.38 không có người trông coi nên đã lấy trộm và mang xe đến nhờ A Kel (49 tuổi, trú tại thôn Kon Sơ Lam 2, phường Trường Chinh) bán với giá 3.000.000 đồng.

Đến ngày 14/8/2021, Phúc tiếp tục trộm 1 xe máy hiệu Sirius mang BKS 82B1-583.51 trị giá 18.000.000 đồng trên địa bàn phường Trường Chinh, TP Kon Tum và điều khiển xe đi trên đường Lê Hồng Phong (phường Quyết Thắng) thì phát hiện chị Đặng Thị Hồng Yến (19 tuổi, trú tại phường Lê Lợi) điều khiển xe mô tô đi cùng chiều nên đã áp sát giật ví da của chị Yến bên trong có 900.000 đồng.

A Kel bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

A Kel bị bắt về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Trong quá trình lẩn trốn, ngày 16/8/2021, Phúc phát hiện Bùi Đức Trung (16 tuổi, trú tại phường Thắng Lợi) điều khiển xe mô tô biển số 82AA-073.23 đi trên địa bàn phường Quang Trung nên đã chặn đầu xe, đồng thời dùng 01 dao nhọn khống chế cướp 01 điện thoại di động nhãn hiệu SamSung và chiếc xe mô tô trên. Như vậy trong vòng 02 tuần, đối tượng Phúc đã lợi dụng sơ hở của người dân gây ra 2 vụ Trộm cắp tài sản, 01 vụ Cướp giật tài sản và 01 vụ Cướp tài sản trên địa bàn TP Kon Tum.

Cơ quan cảnh sát điều tra TP Kon Tum xét thấy hành vi của đối tượng vô cùng manh động, liều lĩnh nên đã khẩn trương vào cuộc, huy động lực lượng thực hiện các biện pháp nghiệp vụ công tác để truy bắt bằng được đối tượng này, tránh gây hoang mang, lo lắng trong quần chúng nhân dân. Ngày 17/08/2021, Công an TP Kon Tum đã bắt giữ được đối tượng Lê Hồng Phúc và A Kel.

Đối tượng Lê Hồng Phúc bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về các hành vi “Trộm cắp tài sản”, “Cướp giật tài sản” và “Cướp tài sản”; A Kel bị khởi tố bị can và bắt tạm giam về hành vi “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đọc thêm