Bắt kẻ "bẫy tình" nhiều cô gái "nhẹ dạ" qua đài phát thanh

(PLO) - Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) vừa khởi tố, bắt tạm giam Triệu Kim Tân (ở phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Bắt kẻ "bẫy tình" nhiều cô gái "nhẹ dạ" qua đài phát thanh
Tân là thủ phạm đã thực hiện nhiều vụ chiếm đoạt tài sản sau khi tán tỉnh những cô gái trẻ thông qua việc kết bạn qua radio.
Đầu tháng 4/2015, Công an quận Bắc Từ Liêm nhận được đơn trình báo của nhiều cô gái về việc bị một nam thanh niên lừa đảo lấy mất tài sản thông qua mục làm quen kết bạn trên radio. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát đã bắt giữ Triệu Kim Tân.
Tại cơ quan công an, Tân khai cuối tháng 3/2015, qua radio chuyên mục tìm bạn, hắn làm quen với chị M. hiện làm công nhân tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. 
Sau một vài lần gặp mặt nói chuyện với cái tên giả là Tuấn Anh, chiều 5/4, lấy lý do đưa M. về ra mắt bố mẹ, Tân chở chị M. đi bằng xe của cô gái này. Khi đi đến trước cổng trường Trung cấp Giao thông Vận tải, Tân bảo M. đứng đợi để vào trường có việc. Sau đó, Tân biến mất cùng chiếc xe.
Cùng với thủ đoạn này, Tân đã lừa thêm 3 cô gái trẻ nhiều tài sản giá trị, chủ yếu là máy tính xách tay, xe máy. Lúc gặp nhau, Tân lấy tên giả, vờ nhận có nhà ở khu Mỹ Đình. Vẻ bảnh bao cùng ăn nói lưu loát của Tân đã chiếm được cảm tình của cô gái.
Vụ việc đang được điều tra mở rộng.

Đọc thêm