Bắt người oan sai, Viện kiểm sát Quảng Bình công khai xin lỗi

Từ nội dung tố cáo chưa được xác minh rõ ràng, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, VKSND tỉnh Quảng Bình phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam một người dân. Kết quả là vừa qua, cơ quan công tố tỉnh này đã phải công khai xin lỗi và thương lượng bồi thường cho người bị oan.

Từ nội dung tố cáo chưa được xác minh rõ ràng, Cơ quan Điều tra Công an tỉnh Quảng Bình đã khởi tố vụ án, VKSND tỉnh Quảng Bình phê chuẩn lệnh khởi tố bị can và bắt tạm giam một người dân. Kết quả là vừa qua, cơ quan công tố tỉnh này đã phải công khai xin lỗi và thương lượng bồi thường cho người bị oan.

Theo nội dung vụ án oan: Khoảng 15h ngày 9/4/2012, bà Trần Thị Tiểu Minh, Giám đốc DNTN vàng bạc Ý Nhật, chủ hiệu vàng IYK, ở tiểu khu 2, phường Hải Đình, TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đến quán cà phê Cocos trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, TP. Đồng Hới thì gặp bà Mai Thị Lâm, Giám đốc Cty TNHH Anh Trang.

Bà Minh yêu cầu bà Lâm đối chiếu lại khoản tiền đã nợ mình trước đó nhưng bà Lâm không đồng ý và bỏ đi. Bà Minh dùng xe ô tô đuổi theo và gọi điện cho Bùi Tuấn Anh (SN 1979, ở số 3 đường Lê Lợi, phường Hải Đình) chặn xe yêu cầu bà Lâm quay lại quán cà phê. Tại đây, sau khi tính toán nợ xong, bà Minh yêu cầu bà Lâm viết vay tiền với nội dung bà Lâm còn nợ mình 17,5 tỷ đồng.

Thực tế cho thấy, tại buổi đối chiếu nợ này có mặt cả một lãnh đạo ngân hàng địa phương và không hề có sự đe dọa hay dùng vũ lực nào từ phía bà Minh để buộc bà Lâm phải nhận nợ. Thậm chí, bà Minh và một số nhân chứng có mặt còn cho biết sau khi đối chiếu nợ nần, cả nhóm trong đó có cả bà Lâm, bà Minh cùng rủ nhau đi ăn.

Bà Trần Thị Tiểu Minh
Bà Trần Thị Tiểu Minh.

Vậy nhưng, không hiểu vì sao nội dung tố cáo bà Minh cưỡng đoạt tài sản lại được chuyển lên Công an tỉnh Quảng Bình. Thụ lý vụ án, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an tỉnh Quảng Bình đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Trần Thị Tiểu Minh vào ngày 18/6/2012 về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Tiếp đó, bà Minh bị bắt giam. Do quá sốc trước việc bị bắt, bà Minh bị tai biến và có dấu hiệu liệt nửa người nên được cho tại ngoại sau 47 ngày bị giam giữ. Chưa dừng lại, mặc dù vụ án xuất hiện nhiều tình tiết thể hiện bà Minh bị oan sai, nhưng Cơ quan Điều tra và VKSND tỉnh Quảng Bình vẫn quyết định gia hạn điều tra thêm 4 tháng.

Hết hạn, một bản kết luận điều tra được CQĐT Công an tỉnh Quảng Bình đưa ra, nhưng với những tài liệu, chứng cứ khá rõ ràng nên VKSND tỉnh Quảng Bình đã không chấp nhận và ra quyết định Đình chỉ điều tra vụ án do hành vi của bà Trần Thị Tiểu Minh không cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 135 Bộ luật Hình sự.

Tại buổi xin lỗi với sự tham gia của đại diện Công an, VKSND tỉnh Quảng Bình cùng đại diện chính quyền địa phương và đông đảo người dân, sau khi công khai xin lỗi và hứa sẽ thương lượng bồi thường với bà Minh theo quy định, ông Nguyễn Hữu Cảm - đại diện cho VKSND tỉnh Quảng Bình - cũng cho biết, nguyên nhân của vụ việc oan sai này là do bà Lâm tố cáo không đúng sự thật. Việc xem xét trách nhiệm hình sự đối với người tố cáo sai sự thật sẽ được xem xét nếu người bị hại có đơn gửi các cơ quan pháp luật.

Ông Nguyễn Hữu Cảm
Ông Nguyễn Hữu Cảm

Đây là vụ án oan có khá nhiều uẩn khuất mà phóng viên PLVN đã dày công theo đuổi, góp phần làm sáng tỏ vụ án.

Chúng tôi sẽ thông tin chi tiết nội dung vụ việc trong thời gian tới.

Nguyên Đức

Đọc thêm