“Bắt nóng” đối tượng vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

(PLO) -Đội tuần tra Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) đã bắt giữ đối tượng nước ngoài khi đang vận chuyển được nghi là ma túy.
Vào 8h50 ngày 18/11, Đội tuần tra Biên phòng thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh), đã phát hiện 1 nam giới, đi từ bờ kè sông Biên giới nhập cảnh trái phép vào Biệt Nam.
Qua kiểm tra hành chính, phát hiện 1 túi nilon màu đen, đựng quần áo bên trong có 1 túi các hạt tinh thể màu trắng, nghi là ma túy. Sau đó, đối tượng được các chiến sỹ thuộc Đội tuần tra đưa về làm việc tại trụ sở Đồn Biên phòng.
Đối tượng Chen Seng Ji khai nhận tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Chen Seng Ji khai nhận tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Chen Seng Ji (SN: 01/03/1959, trú tại Giang Bình, Đông Hưng, Trung Quốc) khai nhận: Khoảng 08h, ngày 18/11/2014 được Huang Si Guang ở Quảng Đông thuê, đón 01 túi hàng tại bến xe Đông Hưng sau đó chuyển về Hạ Long, Quảng Ninh giao lại cho đối tượng tên Thắng, sau đó Thắng sẽ trả cho Chen Seng Ji số tiền thù lao là 500 NDT (tương đương 1,7tr đồng).
Cũng theo đối tượng này khai nhận giá trị gói hàng nghi là ma túy nói trên nếu tính ra tiền Việt sẽ lên tới cả tỷ đồng. Thế nhưng khi đang đi chuyển trên đoạn bờ kè đường biên giới thuộc phường Ka Long, Tp Móng Cái thì bị bắt.
Hiện Chen Seng Ji đang được tạm giữ tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, đợi kết quả giám định gói hàng kể trên.
Vụ việc đang tiếp tục điều tra mở rộng./.

Đọc thêm