Bắt quả tang đối tượng dùng ôtô vận chuyển 15 nghìn gói thuốc lá lậu

(PLVN) - Sáng ngày 7/02, Công an TP Biên Hòa cho biết đơn vị đang tiến hành lập hồ sơ, tiếp tục điều tra xử lý vụ phát hiện 2 ôtô tham gia vận chuyển số lượng lớn thuốc lá nhập lậu.
Một vụ bắt giữ thuốc lá lậu của CA Đồng Nai
Một vụ bắt giữ thuốc lá lậu của CA Đồng Nai

Trước đó, sau thời gian dài theo dõi, rạng sáng ngày 06/02, lực lượng trinh sát Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế, môi trường - Công an TP Biên Hòa đã bắt quả tang 2 đối tượng đang điều khiển 2 xe ôtô trên tuyến đường Nguyễn Đình Chiều (KP 3, phường Bửu Long, TP Biên Hòa), trong đó có một xe chở thuốc lá lậu với số lượng lên tới hàng chục ngàn gói.

Tại hiện trường, lực lượng công an xác định, xe ôtô do Nguyễn Văn Trường (21 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) điều khiển có chở theo 15 ngàn gói thuốc lá mang nhãn hiệu Jet, Hero. Ngoài ra, còn 1 xe ôtô khác do Nguyễn Anh Khang (27 tuổi, ngụ phường Long Bình, TP Biên Hòa) điều khiển đi phía trước để dẫn đường cho Trường.

Qua đấu tranh khai thác, lực lượng công an xác định cả Trường và Khang đều tham gia vào đường dây vận chuyển thuốc lá lậu. Các đối tượng đã thu mua thuốc lá từ các tỉnh biên giới sau đó dùng xe ôtô vận chuyển vào địa bàn Đồng Nai để tiêu thụ.

Đây là một trong những vụ phát hiện buôn lậu thuốc lá lớn nhất trong những ngày đầu năm 2020 của Công an TP Biên Hòa. Trước đó, cuối năm 2019, đơn vị này cũng đã phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển khoảng 7 ngàn gói thuốc lá lậu.

Công an TP Biên Hòa đã lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ, vận chuyển hàng cấm và tạm giữ số tang vật cùng phương tiện vận chuyển để xử lý theo pháp luật cũng như mở rộng điều tra.

Đọc thêm