Bắt quả tang một doanh nghiệp phá rừng phòng hộ

Chiều hôm qua (8/5), Trạm quản lý bảo vệ rừng Tư Yên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, Quảng Nam đã phát hiện và bắt tại hiện trường Công ty cổ phần Đầu tư và du lịch Hùng Cường đã thuê người tự ý cầm dụng cụ vào khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh để chặt phá, đốn hạ cây gỗ lên lấy mặt bằng để xây hồ tắm.

Chiều hôm qua (8/5), Trạm quản lý bảo vệ rừng Tư Yên của Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh, Quảng Nam đã phát hiện và bắt tại hiện trường Công ty cổ phần Đầu tư và du lịch Hùng Cường đã thuê người tự ý cầm dụng cụ vào khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh để chặt phá, đốn hạ cây gỗ lên lấy mặt bằng để xây hồ tắm.

Qua kiểm tra tại hiện trường, Công ty Hùng Cường đã chặt 7 cây keo có đường kính từ 6 – 15cm, dài 2 - 4m; 3 cây thông dầu bị chặt có đường kính từ 8 – 12cm, dài 3m. 

Những cây thông dầu rừng phòng hộ Phú Ninh bị đốn hạ.
Những cây thông dầu rừng phòng hộ Phú Ninh bị đốn hạ.

 Ngoài việc tự ý chặt phá cây gỗ trong rừng phòng hộ Phú Ninh, Công ty Hùng Cường còn đào bới 7 hố và sang lấp mặt bằng 7 hố để làm hồ tắm. Mỗi hồ này có diện tích 24m2. 

Trạm quản lý bảo vệ rừng Tư Yên đã lập biên bản vụ việc về hành vi khai thác trái phép môi trường và dịch vụ lâm nghiệp đối với Công ty Hùng Cường, vi phạm vào điều 16 Nghị định của Chính phủ. Ngay sau đó, Trạm đã đình chỉ việc thi công của Công ty Hùng Cường.

Ông Nguyễn Văn Nhân (SN 1970, ở xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam) được Công ty Hùng Cường thuê vào khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh đốn cây gỗ cho biết, được ông Nguyễn Huỳnh Minh Đức (Trưởng phòng Đầu tư của Công ty Hùng Cường) thuê vào khu vực này xây dựng và chặt đốn cây gỗ nào thấy vướng. 

Khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh vẫn thuộc Ban Quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh quản lý, đây là khu vực nghiêm cấm tất cả người dân và công ty đưa dụng cụ vào chặt phá rừng dưới mọi hành thức. 

Ông Hoàng Ngọc Anh, Trạm trưởng Trạm quản lý bảo vệ rừng Tư Yên cho biết, hành vi của Công ty Hùng Cường là vi phạm pháp luật, vì khu vực rừng phòng hộ Phú Ninh vẫn do Nhà nước quản lý, nghiêm cấm mọi hành vi tác động xâm hại đến rừng phòng hộ. 

Ông Anh còn cho biết, ngay sau khi phát hiện, lập biên bản vi phạm nhưng ông Nguyễn Huỳnh Minh Đức không chịu ký vào biên bản vi phạm. Trạm đã mời Công ty Hùng Cường  đến làm việc để xử lý nghiêm vụ việc này.

Thiên Thanh

Đọc thêm