Những tuyến xe ngoại thành nhất định bạn nên đi

(PLVN) - Xe bus là một trong những phương tiện giao thông công cộng tiện ích, phù hợp với mọi đối tượng. Đặc biệt, từ những chuyến xe bus có thể dẫn bạn tới những điểm du lịch hấp dẫn tại các điểm ngoại thành Hà Nội, hãy thử một lần trải nghiệm những tuyến bus vừa nhàn rỗi, vừa tiết kiệm chi phí này.
Nhiều điểm du lịch hấp dẫn ngoại thành Hà Nội bạn có thể dễ dàng tới thăm quan bằng xe bus.

Trải nghiệm ngắm cảnh vùng ngoại ô Hà Nội với các điểm du lịch hấp dẫn như bằng xe bus là một điều khá thú vị và tiện ích với mọi người, ngay cả là người đã ở Hà Nội rất lâu hay là những người lần đầu đặt chân đến Hà Nội, với chi phí chỉ từ 8.000 – 20.000 đồng/lượt.

Ngắm "chim sắt bay" ở sân bay quốc tế Nội bài bằng tuyến xe bus 07,17,90.

Cách trung tâm Hà Nội hơn 40 km, là một công trình kiến trúc quân sự cổ, được xây dựng vào năm 1822 triều vua Minh Mạng. Mọi người có thể đi tuyến xe bus 67 về Thành cổ Sơn Tây (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) để chiêm ngưỡng công trình kiến trúc quân sự cổ này.

Hay về làng nghề làm Bánh Tẻ Phú Nhi thuộc phường Phú Thịnh, thị xã Sơn Tây thành phố Hà Nội, để thưởng thức bánh tẻ Sơn Tây bằng tuyến xe bus 20.

Đền Hai Bà Trưng còn gọi là đền Hạ Lôi, thuộc thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Đền thờ hai vị liệt nữ - anh hùng dân tộc là Trưng Trắc và Trưng Nhị - những người lãnh đạo cuộc khởi nghĩa đánh đổ ách thống trị của nhà Đông Hán vào năm 40 - 43 (sau Công nguyên), giành lại nền độc lập, tự chủ dân tộc. Mọi người có thể dễ dàng tới thăm đền thờ này qua tuyến bus 35B, 63,112.

Ngắm nghĩa trang Văn Điển vào ban đêm qua tuyến xe bus 39, 62, CNG05.

Đi xe bus 46 lên Thành Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) để thăm di tích lịch sử thời dưới thời trị vì của An Dương Vương và thưởng thức đặc sản cháo chợ Cổ Loa.

Về Bát Tràng (Gia Lâm, Hà Nội) thăm làng nghề gốm sứ và tham gia trải nghiệm làm gốm cùng các nghệ nhân, mà còn khám phá nhiều công trình kiến trúc từ cổ đến kim độc đáo và hấp dẫn qua tuyến bus 47.

Đi tuyến bus 56B để tới thăm quan, chiêm ngưỡng quần thể di tích quốc gia đặc biệt đền Sóc (huyện Sóc Sơn).


Thưởng thức không khí trong lành, ngắm rừng thông ngay tại thủ đô ở địa phận Sóc Sơn, Hà Nội bằng tuyến bus 64.

Ngắm nơi linh thiêng đền Sái - một trong 7 ngọn núi thiêng thuộc dãy Thất Diệu Sơn, đền Sái (thôn Thụy Lôi, xã Thụy Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội) là nơi thờ Đức thánh Huyền Thiên Trấn Vũ - một trong bốn vị thần trấn giữ Thăng Long, người có công giúp vua An Dương Vương diệt trừ Bạch Kê Tinh để xây thành Cổ Loa, qua tuyến xe bus 65.

Đi tuyến xe bus 69 vào Vinhomes Ocean Park ngắm biển ngay tại lòng Thủ đô.

Lên chùa Khai Nguyên (xã Sơn Đông, Sơn Tây, Hà Nội) chiêm ngưỡng đại tượng phật có quy mô lớn nhất Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại, qua tuyến xe bus 74.

Lên chùa Tây Phương - đệ nhất cổ tự Hà Nội qua tuyến bus 89.

Đi làng cổ đường lâm sơn tây qua tuyến bus 82.

Lên Đại học Sư phạm 2 ngắm gái xinh, ăn vặt bằng tuyến xe bus 95.

Ăn vịt cỏ Vân Đình, đi tuyến 101A, 102, 103, 115.

Đi chùa hương, tuyến 103.

Về làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, tuyến 107.

Đi Vườn Quốc gia Ba Vì tuyến 110, 119.

Ngắm cây bàng cô đơn ở Thạch thất đi tuyến 117, CNG01.

Đến thôn Đoan Nữ - An Mỹ - Mỹ Đức ngắm hoa gạo, đi tuyến bus 125

Đi núi trầm, cắm trại dã ngoại ngay Hà Nội, qua tuyến CNG07.

Đọc thêm