Thái Bình có trung tâm thương mại 500 tỷ đồng

(PLVN) -  Tập đoàn bán lẻ Thái Lan vừa đưa vào hoạt động đại siêu thị GO! và trung tâm thương mại tại Thái Bình với tổng diện tích 21.000 m2.

Tổ hợp trung tâm thương mại này được xây dựng, đưa vào vận hành trong bối cảnh COVID-19 diễn biến phức tạp với tổng mức đầu tư 500 triệu đồng (khoảng 21,5 triệu USD).

Thái Bình là một trong 4 tỉnh mà tập đoàn này lựa chọn để phát triển thương hiệu trung tâm thương mại, đại siêu thị sau khi họ tuyên bố đổi tên loạt siêu thị, đại siêu thị BigC thành GO! và Tóp Market vào tháng 3 năm nay.

Tỷ lệ hàng Việt tại đại siêu thị ở Thái Bình là trên 90%, tương tự các đại siêu thị, siêu thị khác của tập đoàn này trên toàn quốc.

Đại siêu thị tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng vừa được khai trương tại Thái Bình.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cho biết, trong năm 2021, ngành thương mại Thái Bình phát triển vượt bậc dù chịu nhiều ảnh hưởng của dịch bệnh. GDRP tỉnh tăng hơn 6,6%; kim ngạch xuất khẩu gần 2 tỷ USD, tăng hơn 23% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư mới tăng thêm của tỉnh năm 2021 tăng 4,5 lần so với 2020, trong đó có 5 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD.

"Thái Bình khuyến khích doanh nghiệp rót vốn đầu tư vào các khu công nghiệp, khu kinh tế, cũng như ký kết các hợp đồng liên kết phát triển, tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh", ông Hưng nói.

Lãnh đạo tỉnh Thái Bình hy vọng, sản phẩm của Thái Bình sẽ được đưa tới người dân cả nước thông qua hệ thống phân phối của nhà bán lẻ Thái Lan trên toàn quốc.

Đọc thêm