Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang sẽ có hình mô phỏng cánh chim phượng hoàng

(PLVN) - UBND tỉnh Bắc Giang đã quyết định lựa chọn phương án thiết kế xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh theo hình tượng chim phượng hoàng. Đây là thiết kế của Công ty cổ phần Kiến trúc Việt Bách.
Phương án thiết kế xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang theo hình tượng chim phượng hoàng.

Để thực hiện kế hoạch xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang, chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp Bắc Giang tổ chức cuộc thi thiết kế kiến trúc nhằm lựa chọn phương án tối ưu. Mục tiêu xây dựng Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh trở thành điểm nhấn về kiến trúc, cảnh quan của TP và của tỉnh; bảo đảm hài hòa cảnh quan khu vực với sự tham gia của 8 đơn vị, kiến trúc sư trong cả nước.

Trong số các phương án tham dự, hai phương án gồm ý tưởng kiến trúc hình tượng lá cờ (ký hiệu LS21) của Liên danh Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Bắc Giang và Công ty cổ phần Tư vấn và Kiểm định xây dựng Việt Nam; hình tượng chim phượng hoàng (ký hiệu AX01) của Công ty cổ phần Kiến trúc Việt Bách được các nhà chuyên môn đánh giá cao và cùng được trao giải Nhất.

Sau khi lựa chọn được hia phương án, chủ đầu tư chỉnh sửa, hoàn thiện, lấy ý kiến của các nhà chuyên môn, người dân về hai phương án đoạt giải Nhất để lựa chọn phương án được sự đồng thuận cao để triển khai thực hiện. Phương án AX01 mang ý tưởng chim phượng hoàng cất cánh bay lên có ý nghĩa về một Bắc Giang đang trên đà phát triển. Công trình xây dựng cạnh Nhà thi đấu thể thao tỉnh thiết kế hình con rùa, phía trước là dòng sông biểu tượng con rồng mang ý nghĩa "tứ linh" thiêng liêng và cao quý.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được khởi công trong quý IV năm nay. Hiện chủ đầu tư đang hoàn thiện các kế hoạch cho việc khởi vông.

Trung tâm Văn hóa - Triển lãm tỉnh Bắc Giang nằm trên địa bàn phường Dĩnh Kế và xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) với quy mô hơn 13 nghìn m2 sàn. Tổng kinh phí gần 550 tỷ đồng do ngân sách tỉnh đầu tư; dự kiến hoàn thành vào năm 2024.

Đọc thêm