Trung ương cần làm rõ

(PLVN) - Một cán bộ thẩm quyền của UBND TP Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) vừa trả lời báo chí, cho biết địa phương này vừa “chốt hạ” vấn đề sẽ thu hồi khoảng 28ha đất trên đường Thùy Vân dọc Bãi Sau
Mặt tiền đường Thùy Vân, khu vực có hàng loạt doanh nghiệp "xài chùa" đất. Ảnh: VNN

Đây là nơi 9 doanh nghiệp (DN) nợ hơn 320 tỷ đồng tiền thuê để kinh doanh trong 26 năm qua. Thông tin này khiến dư luận không khỏi cảm thấy “gợn gợn”.

Cụ thể hơn, diện tích 28ha đất nói trên nằm tại khu vực Bãi Sau, còn được gọi là bãi Thùy Vân, từ chân núi Nhỏ đến Cửa Lấp, là một trong những bãi biển đẹp của Vũng Tàu được du khách yêu thích. Năm 1996 diện tích này được địa phương giao cho Cty Xây lắp tỉnh (lúc đó là DN nhà nước) để cải tạo, xây dựng bãi tắm Thùy Vân với tổng vốn đầu tư 122 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, Cty này đã cho 8 DN thuê lại.

Sau đó các DN này cho nhiều Cty du lịch thuê hạ tầng, thuê đất, song đến nay không ký hợp đồng. Các DN thứ phát tiếp tục cho các tổ chức, cá nhân thuê lại để kinh doanh. Hơn 20 năm qua, các DN chưa nộp đầy đủ tiền thuê đất với tổng số tiền hơn 320 tỷ đồng (đến tháng 12/2017).

Theo kết luận của Thanh tra tỉnh tháng 9/2018, hầu hết DN thuê đất ở bãi tắm Thùy Vân đều có các công trình xây dựng trái phép, không phép. Cơ quan thanh tra kiến nghị tỉnh xử lý, phá dỡ những công trình xây không phù hợp quy hoạch. Thế nhưng theo nhiều ý kiến của giới chuyên gia, theo luật, sai phạm trong sự việc trên không chỉ dừng lại ở đó, mà thậm chí có thể xử lý hình sự? Luật nào cho phép các DN mang đất thuê của Nhà nước cho các DN thứ phát “thuê trộm” suốt gần 3 thập kỷ?

Nhiều năm qua, tỉnh và Vũng Tàu đã nhiều lần họp để “xử lý” mà mãi vẫn chưa xong. Tháng 8/2021, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giao UBND TP Vũng Tàu phải thu hồi hạ tầng bãi tắm Thùy Vân để cải tạo, nâng cấp. Hạn chót thu hồi cuối 2021. Thế nhưng, nay đã qua “hạn chót” mà sự việc vẫn y nguyên. Và theo cán bộ UBND TP Vũng Tàu, mới đây “cơ quan chức năng Vũng Tàu đã làm việc với các DN, yêu cầu trả lại mặt bằng trước ngày 15/3. Sau đó, TP sẽ bàn giao khu đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lên phương án tổ chức đấu giá”. Nếu cứ căn cứ diễn biến sự việc sai phạm nhùng nhằng tồn tại nhiều thập kỷ qua thì cái “hạn chót” này cũng cứ chờ tới lúc đó rồi mới biết thực hư.

Vũng Tàu còn không ít những chuyện khác chưa được làm rõ, như lạm quyền Thủ tướng Chính phủ “xẻ thịt” rừng núi Nhỏ hay bán cả miếu thờ của bá tánh trên đất công… Cộng thêm sự việc trên, ai cũng thấy còn một vấn đề mà địa phương này cần sớm công khai, minh bạch rõ ràng và Trung ương cần sớm vào cuộc kết luận; là trách nhiệm quản lý đất đai của địa phương, của cán bộ thẩm quyền ở đâu mà để xảy ra những sự việc lùm xùm dây dưa như vậy?

Đọc thêm