Bé gái 11 tuổi bị chứng lưng cong nguy hiểm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố (TP HCM) vừa “giải cứu” thành công một bé gái 11 tuổi bị gánh còng lưng cong nghiêm trọng.
Kết quả 3 chụp phim cho thấy bé gái 11 tuổi bị gánh còng lưng cong nghiêm trọng - Ảnh: BVCC
Kết quả 3 chụp phim cho thấy bé gái 11 tuổi bị gánh còng lưng cong nghiêm trọng - Ảnh: BVCC

Bé gái này 11 tuổi (quê Đồng Nai) bị tổn thương vẹo cột sống bẩm sinh nặng, gánh còng lưng cong dần theo năm tháng. Tình trạng lưng cong ngày càng nghiêm trọng ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, hoạt động thể lực, học tập của bệnh nhi.

Triệu chứng nặng nề, lưng đau tê chịu không nổi khiến người nhà lo lắng. Dù bệnh nhi được điều trị nội khoa, nhưng không đáp ứng.

Nhận thấy tình trạng của bệnh nhi ngày càng xấu, người nhà đã chuyển em đến Bệnh viện Nhi đồng Thành Phố để phẫu thuật.

Bác sĩ Nguyễn Cát Phương Vũ - người phẫu thuật cho bệnh nhi cho biết: Chúng tôi sử dụng các trang thiết bị hiện đại nhất cùng đội ngũ chuyên gia chỉnh hình đang hợp tác với bệnh viện và các chuyên gia của Bệnh viện Chấn Thương Chỉnh Hình người lớn nhiều năm kinh nghiệm để thực hiện ca mổ.

Ê kíp mổ đã sử dụng hệ thống 1 thanh ngang, 2 thanh dọc, 32 vít chẹn và dải chỉ siêu bền để tái tạo và cố định lại hình hài cột sống cho bệnh nhân. Làm xong thấy cũng ổn, phối hợp vật lý trị liệu, em dần gập duỗi nghiêng hết biên độ, tập xoay người đủ kiểu vẫn không bị trật và đau như trước.

Sau mổ khoảng 15 ngày, bệnh nhi đã giảm đau 8-9 phần, đi lại thoải mái. Ngồi thẳng lưng đọc truyện, xem điện thoại sảng khoái.

Theo bác sĩ Phương Vũ, để quyết định thực hiện ca mổ cột sống này chưa bao giờ là điều dễ dàng, phải đặt lên bàn cân nhiều yếu tố, vì ca mổ thay đổi cuộc sống bệnh nhân về sau và luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nhưng cuối cùng đã thành công ngoài mong đợi.

Đọc thêm