Bé gái 4 tuổi bị mẹ đánh chết ở Mỹ

(PLO) - Một bé gái 4 tuổi sống tại bang Arizona (Mỹ) tử vong hồi tuần trước sau khi bị mẹ đánh vào bụng. Cảnh sát cho biết, khi bị thẩm vấn, đối tượng Melissa Centeno, 19 tuổi, khai rằng cô ta đã đánh đập liên tục vào bụng của con gái là bé Betzy Rodriguez-Centeno để phạt bé vì “tội” không nghe lời mẹ. Vài giờ sau đó, bé Betzy kêu đau bụng và nôn mửa nhưng cả Centeno lẫn bạn trai đang sống cùng nhà của cô ta đều không thèm đếm xỉa đến.
Đến đêm 13/10, khi thấy Betzy lịm đi thì bạn trai của Centeno là Sergio Luis Ortiz mới tìm cách hô hấp nhân tạo cho đứa trẻ, còn bà mẹ độc ác thì gọi điện báo cơ quan y tế. Các nhân viên cấp cứu sau đó đã tiến hành sơ cứu và đưa bé Betzy tới bệnh viện ở Phoenix nhưng đứa trẻ vẫn không qua khỏi. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
Cảnh sát trong tuần này đã bắt giữ Ortiz và Centeno vì nghi vấn hành hung trẻ em sau khi các bác sỹ phát hiện những vết bầm tím trên khắp người bé Betzy. Theo hồ sơ của cảnh sát, khi bị thẩm vấn, Centeno khai nhận  cô ta và Ortiz thi thoảng có “mạnh tay” phạt bé Betzy. Cả Centeno và Ortiz hiện đối mặt với cáo buộc ngược đãi trẻ em.
Tuy nhiên, bọn chúng cũng có thể bị truy tố về tội giết người nếu cảnh sát phát hiện thêm các bằng chứng chứng tỏ bé Betzy tử vong vì bị mẹ và cha dượng đánh đập. Ngoài ra, đứa con 1 tuổi của Centeno và Ortiz cũng đã được giao cho cơ quan bảo trợ trẻ em chăm sóc. Bé Betzy không phải là con đẻ của Ortiz.