Bé gái 9 tuổi bị gã đàn ông tâm thần xâm hại

(PLVN) - Đi qua ngõ nhà người đàn ông bị tâm thần, bé gái bị “bắt” vào nhà. Tại đây, bé gái bị chủ nhà xâm hại
Ảnh minh họa.
Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Nguyễn Văn Vinh (SN 1957, ở Phú Xuyên, Hà Nội) ra xét xử về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Bị hại trong vụ án là cháu N. (SN 2010).
Theo hồ sơ vụ án, ngày 12/5/2019, Vinh ở nhà một mình. Khoảng 10h cùng ngày, Vinh thấy cháu N. đi xe đạp qua cổng. Thấy xung quanh vắng vẻ, cháu N. lại còn nhỏ, Vinh đã nảy sinh ý định xâm hại bé gái.
Tài liệu điều tra thể hiện, Vinh liền ra cổng gọi cháu N.: “Gái ơi, vào đây ông bảo”. Cháu N. không nói gì, tiếp tục đạp xe đi. Lúc này, “yêu râu xanh” liền chạy theo, chặn xe của bé gái lại. Sau đó, Vinh dắt xe đạp và kéo cháu N. vào trong sân nhà mình.
Tại sân, Vinh bế cháu N. vào trong nhà, đặt bé gái lên giường. Sau đó, Vinh ra đóng cửa nhà, cửa sổ lại. 
Theo cáo trạng, Vinh đã bế cháu N. đặt nằm ra chiếu rồi cởi quần của bé gái, của mình để giở trò đồi bại. Quá trình thực hiện hành vi xâm hại bé gái 9 tuổi, Vinh bị cô bé đạp vào bụng, cắn vào bắp tay.
Thay vì dừng tay, Vinh dùng tay phải của mình giữ, ấn vào cổ cháu N. Sau đó, Vinh thực hiện hành vi xâm hại cháu N.
Quá trình bị Vinh xâm hại, cháu N. kêu đau và nói: “Ông cho cháu xin cốc nước”. Vinh đồng ý, bỏ bé gái ra, đi xuống giường lấy nước. Nhân cơ hội đó, cháu N. chạy tới cửa sổ, nhìn ra ngoài đường xem có ai không để cầu cứu.
Cháu N. thấy ông Ngô Quang Thịnh (SN 1973) đang đi ngoài đường nên hô to: “Ông ơi cứu cháu”. Nghe tiếng kêu cứu của bé gái, ông Thịnh đi tới, giật mở cửa sổ nhà Vinh. Lúc này, ông Thịnh thấy N. và Vinh đang đứng trên giường, cả hai đều không mặc quần.
Ông Thịnh hỏi: “Ông Vinh, ông làm gì nó” rồi yêu cầu Vinh mở cửa và bảo cháu N. mặc quần. Sau khi được giải cứu, cháu N. chạy ra sân lấy xe đạp, đi về nhà. Cô bé đã kể lại toàn bộ sự việc cho mẹ nghe. Mẹ bé gái sau đó đã đến công an trình báo sự việc.
Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Xuyên đã tiến hành bắt giữ đối với Vinh. Quá trình điều tra vụ án, bị can Nguyễn Văn Vinh có dấu hiệu bệnh tâm thần nên Cơ quan điều tra đã xác minh, thu thập tài liệu liên quan đến tình trạng bệnh tâm thần kinh của bị can và trưng cầu giám định tâm thần với Vinh. 
Tại kết luận giám định pháp y tâm thần Trung ương, trước, trong và khi thực hiện hành vi phạm tội và tại thời điểm giám định, Nguyễn Văn Vinh bị bệnh rối loạn loại phân liệt. Bị can đủ khả năng nhận thức, hạn chế khả năng điều khiển hành vi.
Với hành vi nêu trên, sau khi nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Vinh 12 năm tù theo đúng tội danh bị truy tố./.

Đọc thêm