Xét xử vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị tù chung thân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân...
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.
Bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị mức án chung thân.

Sau 2 tuần đưa vụ án Vạn Thịnh Phát - Trương Mỹ Lan giai đoạn 2 ra xét xử, ngày 4/10, Đại diện Viện kiểm sát đã nêu quan điểm và đề nghị mức án đối với Trương Mỹ Lan - Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát cùng 33 bị cáo về các hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền” và “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.

Theo đại diện Viện kiểm sát, hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, diễn ra trong thời gian dài. Các bị cáo đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của số lượng bị hại đặc biệt lớn. Hành vi của các bị cáo ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường chứng khoán, môi trường đầu tư trong và ngoài nước, gây hoang mang, mất niềm tin của người dân... Do vậy việc truy tố, xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan và đồng phạm là đúng người, đúng tội, không oan sai. Trong đó, hành vi của Trương Mỹ Lan là tiền đề giúp các bị cáo khác phạm tội; thực hiện một cách tinh vi và nhiều lần... Bị cáo Trương Mỹ Lan là người chịu trách nhiệm chính, còn các bị cáo khác thực hiện hành vi với vai trò giúp sức.

Đại diện Viện kiểm sát cũng ghi nhận, áp dụng cho bị cáo Trương Mỹ Lan những tình tiết giảm nhẹ do đã có đóng góp cho xã hội và có khắc phục hậu quả...

Bị cáo Chu Lập Cơ- chồng bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù

Bị cáo Chu Lập Cơ- chồng bị cáo Trương Mỹ Lan bị đề nghị 24 đến 30 tháng tù

Từ những nhận định đó, Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 12-13 năm tù về tội Rửa tiền; và 8-9 năm tù về tội Vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới, tổng hợp hình phạt 3 tội trên là tù chung thân.

33 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 24 tháng đến 27 năm tù, trong đó một số bị cáo từng giữ chức vụ chủ chốt tại Ngân hàng SCB và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát như Trương Khánh Hoàng bị đề nghị từ 24 - 27 năm; Nguyễn Phương Anh từ 17 - 20 năm; Võ Tấn Hoàng Văn 17 - 18 năm tù; Trương Huệ Vân - cháu gái của Trương Mỹ Lan được xác định là vai trò đồng phạm nên đại diện Viện kiểm sát đề nghị từ 6 - 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Bị cáo Chu Lập Cơ (Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư Quảng trường thời đại - Times Square, chồng Trương Mỹ Lan) bị đề nghị mức án từ 24 - 30 tháng tù về tội rửa tiền.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên Trương Mỹ Lan phải bồi thường toàn bộ hậu quả vụ án. Tiếp tục kê biên các bất động sản và tài khoản, tài sản của Trương Mỹ Lan. Toàn bộ số tiền thu hồi trong giai đoạn 2 cũng như bản án sơ thẩm giai đoạn 1, ưu tiên bồi thường cho các bị hại…

Đọc thêm