Bé gái chào đời trong khu cách ly ở Quảng Ninh

(PLVN) - Khoảng 10h hôm nay, 31/1, các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đỡ đẻ thành công cho một sản phụ trong khu cách ly của bệnh viện.
Em bé chào đời ngay trong khu cách ly của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thiêm
Em bé chào đời ngay trong khu cách ly của Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Thiêm

Sản phụ N.T.H.L. sinh năm 1991, thường trú tại Cao Xanh, Hạ Long, Quảng Ninh nhập viện ngày 29/1 vì đau bụng với chẩn đoán thai 37 tuần 5 ngày, ngôi đầu.

Sản phụ đã được tiếp nhận và theo dõi chờ đẻ tại Khu cách ly, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Ngày 31/1, sản phụ chuyển dạ sinh 1 bé gái nặng 2,5 kg.

Tính đến 11h ngày 31/1, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh thực hiện cách ly 208 công dân, 180 công dân đã ra viện, hiện còn đang cách ly 28 công dân.

Trong số các công dân đang thực hiện cách ly có khoảng 10 trường hợp là các sản phụ.

Quảng Ninh hiện có 22 bệnh nhân nhiễm COVID-19

BN1553 đã chuyển BV Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh; 14 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại Bệnh viện số 2; 7 bệnh nhân đang cách ly điều trị tại BV Việt Nam – Thụy Điển, Uông Bí; 6 bệnh nhân nghi nhiễm ở Đông Triều đang làm lại xét nghiệm khẳng định CDC.

Hiện, các trường hợp F1 được cách ly tại các bệnh viện, cụ thể: có 23 trường hợp đang cách ly ở Bệnh viện số 1; 269 trường hợp cách ly ở Bệnh viện số 2; 17 trường hợp cách ly tại Bệnh viện số 3; 15 trường hợp cách ly tại Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí; còn lại được cách ly tại các cơ sở y tế và cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh.

Quảng Ninh đã lấy tổng cộng 8.612 mẫu xét nghiệm, đã thực hiện xét nghiệm 7.354 mẫu. Kết quả có 22 mẫu dương tính; 5.538 mẫu âm tính hiện vẫn còn 1.794 mẫu chở kết quả.

Đọc thêm