Bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà

(PLVN) -  Với vai trò là người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án, ngoài việc giỏi về chuyên môn nghiệp vụ chuyên môn, giám định viên cần phải có những kiến thức pháp luật cơ bản về tố tụng, đặc biệt là quyền và nghĩa vụ của mình khi tham gia tố tụng.

Chiều nay (26/5), Sở Tư pháp Bạc Liêu tỉnh phối hợp với Cục Bổ trợ Tư pháp (Bộ Tư pháp) tổ chức bế giảng Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định Tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác giám định Tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, có 150 học viên là các giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc; đại diện các cơ quan quản lý nhà nước; đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và đại diện các Sở ban, ngành, Viện kiểm sát,… tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Quang cảnh buổi bế giảng.

Quang cảnh buổi bế giảng.

Tại buổi học, các học viên đã được nghe bà Nguyễn Thị Thụy - Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) trình bày những nội dung cơ bản của Luật Giám định tư pháp (đã được sửa đổi bổ sung năm 2020) và pháp luật có liên quan, một số kỹ năng pháp lý cơ bản cần thiết trong trưng cầu, thực hiện giám định, tham gia tố tụng của người giám định tư pháp. Tìm hiểu những vấn đề pháp lý chung, quy định về người giám định tư pháp, nguyên tắc thực hiện và các hành vi bị nghiêm cấm trong giám định tư pháp, vai trò của hoạt động giám định tư pháp đối với hoạt động tố tụng, các hình thức giám định tư pháp…

Bà Nguyễn Thị Thụy - Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), trình bày liên quan các vấn đề pháp lý trong quá trình trưng cầu, tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp…

Bà Nguyễn Thị Thụy - Trưởng phòng Thanh tra Bổ trợ tư pháp và Quản lý giám định tư pháp, Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp), trình bày liên quan các vấn đề pháp lý trong quá trình trưng cầu, tiếp nhận, thực hiện giám định tư pháp…

Đặc biệt, một số kỹ năng pháp lý cơ bản cần thiết của người giám định tư pháp như tiếp nhận quyết định trưng cầu giám định hoặc sự phân công của thủ trưởng cơ quan thực hiện giám định, việc tiến hành giám định, kết luận giám định, lập hồ sơ giám định, kỹ năng tham gia tố tụng…, phân tích đầy đủ hệ thống kiến thức pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý nhà nước về giám định tư pháp, hoạt động giám định tư pháp, quyền, nghĩa vụ của người giám định tư pháp theo quy định của pháp luật, một số kỹ năng pháp lý cơ bản cần thiết vai trò và trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước trong công tác giám định và những vụ việc mang tính thời sự trong hoạt động giám định tư pháp.

Do đó, người làm công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong hoạt động giám định tư pháp; nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng cũng như nhu cầu của xã hội về giám định tư pháp.

Đồng thời, buổi học đã dành thời gian để các học viên thảo luận, trao đổi nhằm bàn bạc, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Học viên thảo luận, trao đổi với báo cáo viên, nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Học viên thảo luận, trao đổi với báo cáo viên, nhằm tháo gỡ một số khó khăn trong công tác giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.

Đại diện lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sư, Công an tỉnh Bạc Liêu (học viên), đại diện đơn vị có ý kiến, chia sẻ về thuận lợi và trong quá trình làm nhiệm vụ đơn vị, được sự quan tâm của lãnh đã đạo tạo điều kiện tốt nhất trong quá trình làm nhiệm vụ; Chế độ chính sách chi trả được đảm bảo, công tác phối hợp với Cơ quan điều tra và Cơ quan thi hành tố tụng,… Đồng thời, cũng có một số khó khăn, vướng mắc những vấn đề vượt qua thẩm quyền của đơn vị,…

Phát biểu buổi bế giảng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Quốc Tải cho biết: “Sau 02 ngày làm việc với tinh thần nghiêm túc, tích cực, các nội dung chương trình, hướng dẫn nghiệp vụ về kiến thức pháp luật giám định tư pháp đã được Báo cáo viên truyền đạt và quý vị đại biểu nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi thảo luận với tinh thần trách nhiệm cao. Đến giờ này, lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kiến thức pháp luật giám định tư pháp năm 2022 của chúng ta cơ bản đã hoàn thành toàn bộ các nội dung, chương trình theo Kế hoạch đề ra. Thay mặt Lãnh đạo Sở Tư pháp và Ban Tổ chức lớp Bồi dưỡng, tôi xin trân trọng cảm ơn và ghi nhận tinh thần làm việc nghiêm túc, đầy trách nhiệm của báo cáo viên và quý vị đại biểu trong suốt thời gian học tập, nghiên cứu của các đồng chí đã góp phần vào thành công của Lớp bồi dưỡng hôm nay”.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Quốc Tải phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Quốc Tải phát biểu bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ.

“Trong quá trình nghiên cứu, tìm hiểu và trao đổi thêm các nội dung Báo cáo viên đã truyền đạt, đã phần nào khẳng định thêm công tác Giám định tư pháp là một chế định pháp lý quan trọng, là công cụ phục vụ đắc lực cho hoạt động từ điều tra, truy tố đến xét xử góp phần quan trọng trong việc giải quyết các vụ án được chính xác, khách quan, đúng pháp luật, rút ngắn thời gian giám định để các cơ quan pháp luật xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm. Từ đó, góp phần vào việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát triển đất nước nói chung và tỉnh Bạc Liêu nói riêng” - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Quốc Tải nhấn mạnh.

Qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ giám định tư pháp và kỹ năng tranh tụng tại phiên toà, góp phần nâng cao nhận thức, cập nhật kịp thời các quy định của pháp luật về công tác giám định tư pháp, củng cố, trau dồi kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý, thực hiện giám định tư pháp và những cá nhân, tổ chức liên quan, đáp ứng yêu cầu đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác giám định tư pháp trong giai đoạn hiện nay./.

Đọc thêm