Bé trai bị tai nạn đứt mạch máu và dây thần kinh khi đứng gần bể cá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bệnh viện Nhi đồng TP HCM mới tiếp nhận bé trai N.T.G.B (10 tuổi, quê ở Long An) nhập viện do tai nạn kính cắt vào cẳng chân.
Trẻ gặp tai nạn dẫn đến đứt mạch máu, thần kinh và gân chân được cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC
Trẻ gặp tai nạn dẫn đến đứt mạch máu, thần kinh và gân chân được cấp cứu kịp thời. Ảnh: BVCC

Gia đình cho biết, cách nhập viện 2 giờ, bé chơi gần hồ cá thì vô tình trượt chân tì vào tấm kính dùng để lọc tràn hồ cá cảnh. Do lực tì mạnh nên tấm kính vỡ ra cắt vào cẳng chân của trẻ gây chảy máu nhiều.

Tại đây, bác sĩ thăm khám thấy huyết áp của trẻ ổn định, vết thương rách sâu, ngoằn ngoèo, phức tạp ở cổ chân, mạch chân không bắt được, các ngón chân phải không cử động được...

Bệnh nhi được đưa đến phòng mổ để cắt lọc cầm máu vết thương. Lúc này, bác sĩ ghi nhận trẻ bị đứt động mạch chày trước, đứt thần kinh, đứt gân duỗi ngón chân cái dài, đứt gân duỗi các ngón chân phải.

Sau khi được xử trí khâu nối các mạch máu, dây thần kinh và các gân, bệnh nhi đã có thể cử động được các ngón, mạch chân bắt rõ.

Qua trường hợp này, bác sĩ khuyến cáo, phụ huynh cần lưu ý tránh để những vật sắc nhọn như dao, kéo, vật thủy tinh… trong tầm với của trẻ, để tránh nguy cơ gây tổn thương, có thể dẫn đến trẻ tàn tật, thậm chí nguy hại đến tính mạng.

Đọc thêm