Bến Tre chào đón làn sóng đầu tư năng lượng tái tạo, năng lượng mới

(PLVN) -  Với phương châm “chính quyền mạnh, trách nhiệm cao, sáng tạo, phục vụ Nhân dân, đồng hành cùng doanh nghiệp”, tỉnh Bến Tre luôn "mở rộng cửa" chào đón các nhà đầu tư và cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất để biến ý tưởng của nhà đầu tư và các mục tiêu trong Quy hoạch tỉnh thành hiện thực.
Phó Thủ tướng Nguyễn Hoà Bình cùng Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Hồ Thị Hoàng Yến và Chủ tịch UBND Trần Ngọc Tam trước thềm Hội thảo. Ảnh: Anh Như

Chiều 2/10/2024, UBND tỉnh Bến Tre phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức Hội thảo Năng lượng mới và năng lượng tái tạo - Tiềm năng và nguồn lực đầu tư. Hội thảo là một trong ba sự kiện tiêu biểu của Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bến Tre năm 2024 được tổ chức nhằm giới thiệu và thảo luận về các tiềm năng, cơ hội đầu tư và giải pháp công nghệ trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình dự và phát biểu tại Hội thảo.

Với lợi thế về nắng và gió, đường bờ biển dài và nông, nằm gần vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, tỉnh Bến Tre triển khai dự án năng lượng tái tạo góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, bảo vệ môi trường, thúc đẩy sự phát triển đồng bộ và toàn diện cho tỉnh theo hướng nhanh và bền vững.

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đánh giá rất cao tinh thần phấn đấu cùng khát vọng vươn lên của tỉnh Bến Tre. Ảnh: Tiến Đạt

Phát biểu chỉ đạo tại hội thảo, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình đánh giá cao tinh thần phấn đấu cùng khát vọng vươn lên của toàn hệ thống chính trị và Nhân dân tỉnh Bến Tre. Với các công trình điện gió được xây dựng từ vùng đất còn nhiều khó khăn. Đây là biểu trưng cho một sức sống mới, một khí thế mới và hứa hẹn sẽ trở thành một trong những động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nhà. Việc lựa chọn năng lượng tái tạo, năng lượng xanh, nhất là điện gió, điện gió ngoài khơi là ngành công nghiệp chủ lực tập trung phát triển trong thời gian tới cần được Tỉnh tiếp tục nghiên cứu, xem xét chỉ đạo phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bến Tre nhiệm kỳ 2020-2025.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, nhà khoa học, các nhà đầu tư, các tỉnh tham dự có những đề xuất, chia sẻ các nội dung cốt lõi, cơ bản về định hướng phát triển Năng lượng mới, Năng lượng tái tạo; các tiềm năng và cơ hội đầu tư sâu rộng trong lĩnh vực này tại tỉnh Bến Tre nói riêng và cả nước nói chung để đúc kết những kinh nghiệm quý báu, quan trọng, làm cơ sở ứng dụng vào thực tiễn.

Đồng thời, địa phương cũng cần chủ động đề xuất Chính phủ, các Bộ, ngành những chủ trương phù hợp nhằm đưa ngành năng lượng tái tạo, năng lượng mới của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng nêu định hướng của Việt Nam trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của năng lượng. Ảnh: Tiến Đạt.

Tại Hội thảo, Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng có bài tham luận về chiến lược phát triển Năng lượng tái tạo và Hydrogen của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 - chủ đề quan trọng, phản ánh những nỗ lực và cam kết mạnh mẽ của Việt Nam trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của năng lượng Hydrogen. Chiến lược này không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề hiện tại về năng lượng mà còn đặt nền tảng cho một tương lai xanh, sạch và bền vững. Trong xu thế chuyển dịch năng lượng toàn cầu, việc triển khai các dự án Hydro xanh từ năng lượng tái tạo đang là một trong những hướng đi đầy triển vọng.

Cũng tại Hội thảo, các vấn đề về giải pháp kỹ thuật và tài chính, các tiêu chuẩn của quốc tế về năng lượng tái tạo, năng lượng mới… cho ngành công nghiệp Hydro xanh và năng lượng tái tạo được nhiều chuyên gia trong và ngoài nước bàn luận sâu sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre cam kết đồng hành cùng nhà đầu tư thúc đẩy năng lượng tái tạo. Ảnh: Tiến Đạt.

Theo ông Trần Ngọc Tam – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, Hội thảo là cơ hội để các nhà quản lý, chuyên gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp chia sẻ kinh nghiệm triển khai thực hiện, chia sẻ về giải pháp kỹ thuật và tài chính, các tiêu chuẩn của quốc tế về năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Qua đó giúp Bến Tre nhận diện rõ hơn những tiềm năng, lợi thế, cơ hội, môi trường và sự khác biệt khi đầu tư.

Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Bến Tre luôn tin tưởng vào sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức quốc tế, nhà khoa học cùng sự đồng thuận, hỗ trợ từ Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sẽ giúp Bến Tre trở thành điểm đến được nhà đầu tư ưu tiên lựa chọn, góp phần tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững trong tương lai.

Đọc thêm