Phổ biến chính sách giảm thiểu nhựa, hướng tới sản phẩm thân thiện môi trường

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 2/10, tại TP HCM, Trung tâm Truyền thông Tài nguyên và môi trường (trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức Hội nghị “Truyền thông phổ biến chính sách giảm thiểu nhựa cho ngành hàng bán lẻ, trung tâm thương mại, siêu thị, hàng không, đồ ăn nhanh và sản xuất bao bì”.
Các đại biểu, diễn giả và đại diện doanh nghiệp tại hội nghị.
Các đại biểu, diễn giả và đại diện doanh nghiệp tại hội nghị.

Hội nghị nhằm tiếp tục thực thi hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, nâng cao trách nhiệm quản lý, sản xuất, tiêu dùng trong việc giảm thiểu chất thải nhựa, hướng tới sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Chung Tấn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TP HCM khẳng định: Chúng ta đang đứng trước một thách thức lớn về môi trường, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm nhựa. Việc giảm thiểu sử dụng nhựa là một nhiệm vụ cấp bách mà chúng ta cần phải cùng nhau thực hiện.”

Ông Chung Tấn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TP HCM

Ông Chung Tấn Cường - Chủ tịch Hiệp hội Nhựa TP HCM

Tại Hội nghị, Ths. Dương Thị Phương Anh - Phó Giám đốc điều hành, Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ TN&MT – Bộ TN&MT đã cung cấp thông tin về những quy định, hệ thống thu gom, tái chế chất thải nhựa; trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất và các giải pháp tối ưu hoá hệ thống sản xuất tuần hoàn.

Theo bà Phương Anh, quan điểm tiếp cận của Luật bảo vệ môi trường coi chất thải là tài nguyên với mục tiêu tận dụng tối đa giá trị của các sản phẩm thải bỏ và thúc đẩy một nền kinh tế tuần hoàn cho sự phát triển bền vững. Tại nền kinh tế đó, mọi chất thải đều được nghiên cứu để tái chế và xử lý theo phương thức phù hợp nhằm giảm thiểu tối đa chất thải phải xử lý ra môi trường, tiến tới một xã hội không còn chất thải.

Ths. Dương Thị Phương Anh - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ TN&MT – Bộ TN&MT đang chia sẻ thông tin.

Ths. Dương Thị Phương Anh - Phó Giám đốc điều hành Trung tâm Tư vấn, Đào tạo và Dịch vụ TN&MT – Bộ TN&MT đang chia sẻ thông tin.

Về trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất, bà Phương Anh cho biết, theo Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 và Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì từ ngày 1/1/2024, các nhà sản xuất, nhập khẩu các mặt hàng như: Ắc quy và pin sạc nhiều lần; dầu nhớt dùng cho động cơ; săm lốp; các loại bao bì của các sản phẩm… phải thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm.

Tại Hội nghị, đại diện Hiệp hội Nhựa TP HCM cũng trình bày về hiện trạng sản xuất và xu hướng phát triển của ngành nhựa cũng như các mô hình giảm thiểu chất thải nhựa trong hoạt động của một số ngành có liên quan.

Các khách mời, doanh nghiệp thảo luận, đặt câu hỏi cho chuyên gia giải đáp.

Các khách mời, doanh nghiệp thảo luận, đặt câu hỏi cho chuyên gia giải đáp.

Chia sẻ tại hội nghị, các đại biểu cũng cho biết, hiện nay, trên thị trường các sản phẩm bao bì, thân thiện với môi trường vẫn khó tiếp cận với người tiêu dùng, bởi giá thành khá cao so với sản phẩm nhựa sử dụng một lần và khó phân hủy.

Giới thiệu các sản phẩm bao, bì thân thiện môi trường tại hội nghị.

Giới thiệu các sản phẩm bao, bì thân thiện môi trường tại hội nghị.

Giải đáp về vấn đề này, Ths. Dương Thị Phương Anh cho biết, để giải quyết vấn đề này, chúng ta đang trên lộ trình đến năm hết năm 2030 sẽ cấm sản xuất, nhập khẩu hoàn toàn các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, khó phân hủy. Bên cạnh đó, tiếp tục tuyên truyền, vận động để thay đổi nhận thức và thói quen của người dân.

Đọc thêm