Bệnh nhân chết ở hành lang, bệnh viện hỗ trợ tiền

(PLO) - Liên quan đến vụ bệnh nhân chết ngoài hành lang, ngày 18/12, người nhà bệnh nhân cho biết vừa được Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh hỗ trợ 15 triệu đồng.
Bệnh nhân chết ở hành lang, bệnh viện hỗ trợ tiền
Theo đó, sau khi vụ việc xảy ra, lãnh đạo bệnh viện, lãnh đạo Khoa Nội tổng hợp và kíp trực điều trị cho bênh nhân đã có cuộc làm việc đầy căng thẳng với người nhà. Lãnh đạo bệnh viện hẹn thứ sáu tới sẽ tiếp tục làm việc với người nhà để đi đến thống nhất giải quyết, làm rõ đúng, sai. 
Người nhà bệnh nhân đã đồng ý đưa thi thể bệnh nhân về mai táng; phía bệnh viện đã quyết định hỗ trợ gia đình 15 triệu đồng.
Như PLVN bài phản ánh, anh Đặng Văn Phước nhập Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh lúc 15h30 ngày 15/12. Sau khi thăm khám, chuyển lên Khoa Nội tổng hợp, bệnh nhân được chẩn đoán thoát vị đĩa đệm thắt lưng, xơ gan. 
Sau đó bệnh viện bố trí cho bệnh nhân vào phòng 204 nằm 2 người/giường nhưng phía người nhà nói bệnh nhân đau nặng, xin bố trí cho nằm một giường nhưng bệnh viện không chấp nhận. 
Suốt đêm, dù trời giá rét, bệnh nhân phải nằm bên ngoài hành lang cho đến khoảng 5h ngày 16/12 thì tử vong. Bức xúc, người nhà đã bao vây bệnh viện và yêu cầu giải thích rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết.

Đọc thêm