Bệnh nhân thứ hai trên thế giới được cấy ghép tim heo đã tử vong

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung tâm Y tế Đại học Maryland (Mỹ) thông báo bệnh nhân thứ hai được ghép tim heo trên thế giới đã qua đời sau gần 6 tuần ca giải phẫu mang tính thử nghiệm cao.

Thông tin từ Trung tâm Y tế Đại học Maryland (Mỹ), nơi thực hiện ca phẫu thuật, ông Lawrence Fawcett được ghép tim hôm 20/9. Bệnh nhân bắt đầu có các dấu hiệu bị đào thải trong vào tuần trước và qua đời vào ngày 30/10 (giờ địa phương).

“Mong muốn cuối cùng của ông Fawcett là giúp các bác sĩ tận dụng tối đa những gì học được từ kinh nghiệm của mình để giúp các bệnh nhân khác tiến triển tốt hơn”, Tiến sĩ Bartley P. Griffith, Giám đốc Chương trình Cấy ghép Tim tại Trung tâm Y tế Đại học Maryland, cho biết.

Theo đại diện Trung tâm Y tế Đại học Maryland, thời gian đầu sau ca phẫu thuật, sức khỏe ông Fawcett tiến triển tốt, có khả năng đi lại.

Lawrence Faucette chụp ảnh cùng vợ, Ann, sau cuộc phẫu thuật. Ảnh: AP.

Lawrence Faucette chụp ảnh cùng vợ, Ann, sau cuộc phẫu thuật. Ảnh: AP.

Lawrence Faucette (58 tuổi) nhập viện lần đầu vào ngày 14/9, ở giai đoạn cuối của bệnh suy tim, cần phải hồi sức. Hôm sau, ông được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) chấp thuận cấy ghép khác loài (xenotrans) như biện pháp cuối cùng, do bị bệnh tim giai đoạn cuối khiến ông không đủ điều kiện để ghép tim truyền thống.

Trái tim heo ghép cho Faucette đã được sửa đổi một số gene, đồng thời bổ sung thêm gene người để ngăn chặn sự đào thải.

Ca phẫu thuật đầu tiên cũng do Trung tâm Y tế Đại học Maryland thực hiện vào tháng 1/2022. Bệnh nhân là David Bennett (57 tuổi) qua đời hai tháng sau ca phẫu thuật.

Đọc thêm