Bệnh viện Nội tiết Trung ương xuất quân lần 3 'tiếp lửa' TP HCM chống dịch

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 12/9, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức lễ xuất quân chi viện cho TP HCM chống dịch COVID-19. Đoàn công tác lần này do T.S Phan Hướng Dương, Bí thư Đảng ủy, PGĐ Bệnh viện trực tiếp chỉ huy.
Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nội tiết Trung ương chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường "tiếp lửa" cho TP HCM chống dịch. Ảnh: Mỵ Châu
Cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện Nội tiết Trung ương chụp ảnh lưu niệm trước khi lên đường "tiếp lửa" cho TP HCM chống dịch. Ảnh: Mỵ Châu

Đây là lần thứ 3 Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã thành lập đoàn công tác để "chi viện" cho TP HCM, đoàn công tác lần này thay thế cho đoàn công tác số 1 với tinh thần “Nước còn giặc còn phải đi chống giặc, tất cả vì sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân”. Trong lần xuất quân lần này, đoàn có tổng 34 cán bộ, y bác sĩ trong đó có 11 bác sĩ, 18 điều dưỡng và 5 kỹ thuật viên.

Trong những ngày tháng qua, đội ngũ thầy thuốc đã bỏ nhiều công sức, mồ hôi, nước mắt trong điều kiện làm việc căng thẳng, với những mất mát và cả sự hi sinh. Dù trong buổi lễ xuất quân không quà, không hoa nhưng những "chiến binh" áo trắng vẫn quyết tâm chiến thắng "giặc" COVID-19 mới trở về.

Có mặt tại buổi lễ với cảm xúc rất đặc biệt, với tâm tư của những người chuẩn bị lên đường chi viện cho TP HCM, T.S Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương chia sẻ: "Bệnh viện Nội tiết tự hào khi tham gia chung sức cùng cả nước chống dịch, chúng ta cần thể hiện tấm lòng, sự đoàn kết, và chia sẻ nỗi lo, để người bệnh cảm nhận được tấm lòng nhân ái, cảm thông và không ai bị bỏ lại phía sau. Trong cuộc chiến không tương xứng này, chúng ta phải chịu rủi ro nhưng không vi thế mà chúng ta lùi bước. Chúng ta có niềm tin chắc chắn rằng sẽ đẩy lùi dịch bệnh. Tôi mong rằng các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện rõ chuyên môn của mình, thể hiện tinh thần bảo vệ lẫn nhau, cẩn trọng, an toàn, không để lây nhiễm”.

T.S Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương phát biểu tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: Mỵ Châu

T.S Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương phát biểu tại buổi lễ xuất quân. Ảnh: Mỵ Châu

Ông Hiệp cũng dặn dò các thành viên trong đoàn công tác: “Tôi tin tưởng qua cuộc chiến chống dịch này, các đồng chí, các em sẽ trưởng thành hơn, vững vàng hơn và bản lĩnh hơn và trở thành những người truyền cảm hứng cho các bộ y tế nói riêng và ngành y tế nói chung. Chúc các đồng chí, các em, những chiến sĩ áo trắng luôn mạnh khỏe, sớm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và chiến thắng dịch bệnh, sức khỏe của nhân dân Việt Nam. Chúc sức khỏe và thành công”.

Trong chuyến công tác lần này, TS Phan Hướng Dương, Bí Thư Đảng ủy, PGĐ Bệnh viện Nội tiết Trung ương sẽ trực tiếp chỉ huy, điều phối đoàn công tác.

Trước giờ lên đường, TS Dương thông tin, đoàn công tác của Bệnh viện Nội tiết Trung ương lần này gồm 34 nhân viên y tế, vào hỗ trợ cho Bệnh viện Hồi sức tích cực điều trị COVID-19 đặt tại cơ sở 2 của Bệnh viện Ung Bướu TP HCM, thay thế cho đoàn công tác số 1 của Bệnh viện tại đó.

TS Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương và TS Phan Hướng Dương, Bí Thư Đảng ủy, PGĐ Bệnh viện Nội tiết Trung ương trước giờ đoàn lên đường. Ảnh: Mỵ Châu

TS Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương và TS Phan Hướng Dương, Bí Thư Đảng ủy, PGĐ Bệnh viện Nội tiết Trung ương trước giờ đoàn lên đường. Ảnh: Mỵ Châu

Cũng theo T.S Dương, đây là lần thứ 3, Bệnh viện Nội tiết Trung ương xuất quân, vì vậy Bệnh viện đã có kinh nghiệm chuẩn bị đầy đủ, không chỉ theo quyết định của Bộ Y tế về trang thiết bị, mà còn về mặt đời sống, tinh thần… đảm bảo cho các cán bộ, nhân viên y tế vào chi viện cho các tỉnh phía Nam không phải lo lắng, chỉ tập trung điều trị bệnh nhân COVID-19. Đối với các đoàn đi trước, Bệnh viện Nội tiết Trung ương đã lập cả cầu truyền hình để BGĐ Bệnh viện giao lưu trực tiếp với các cán bộ, nhân viên y tế chi viện cho các tỉnh phía Nam.

“Tôi từng vào TP HCM rất nhiều lần, nhưng đây là tình huống cực kỳ đặc biệt. Chúng tôi luôn xác định, bất kỳ lúc nào được huy động chúng tôi sẽ đi phục vụ, không chỉ là nhiệm vụ về chính trị mà còn là tiếng gọi của trái tim của nhân viên y tế", TS Dương bày tỏ. “Chúng tôi hy vọng đoàn công tác sẽ tiếp bước các đoàn hỗ trợ trước và của cả ngành y tế, theo lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Y tế, sẽ hết mình để điều trị, làm sao để chấm dứt thành công bệnh COVID-19 tại TP HCM và các tỉnh phía Nam để cả nước trở về cuộc sống bình thường”.

Tại buổi lễ xuất quân, ông Vũ Tiến Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn Bộ Y tế chia sẻ và động viên ghi nhận và đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ y, bác sĩ của BV Nội tiết Trung ương. Công đoàn Y tế Việt Nam luôn sẵn sàng, đồng hành cùng Bệnh viện.

Ông Vũ Tiến Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn Bộ Y tế (bên trái) trao quà cho đại diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh : Mỵ Châu.
Ông Vũ Tiến Dũng, Phó chủ tịch Công đoàn Bộ Y tế (bên trái) trao quà cho đại diện Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Ảnh : Mỵ Châu.

Trong dịp này, Công đoàn Bộ Y tế cũng đã kêu gọi các nhà hảo tâm, hỗ trợ những trang thiết bị thiết yếu để phục vụ công tác phòng, chống dịch của đoàn công tác.

Trước đó, ngày 18/8, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tổ chức lễ xuất quân đợt 2 chi viện cho tỉnh Vĩnh Long, tham gia điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Đoàn công tác đã tham gia điều trị và chữa khỏi cho nhiều bệnh nhân, trong đó có những bệnh nhân rất nặng.

Hình ảnh buổi lễ xuất quân của Bệnh viện Nội tiết Trung ương:

Những cái ôm thật chặt, của các cán bộ, nhân viên y tế tạm biệt đồng nghiệp trước giờ lên đường hẹn ngày thắng "giặc" COVID-19. Ảnh: Mỵ Châu

Những cái ôm thật chặt, của các cán bộ, nhân viên y tế tạm biệt đồng nghiệp trước giờ lên đường hẹn ngày thắng "giặc" COVID-19. Ảnh: Mỵ Châu

TS Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương động viên từng thành viên trong đoàn trước giờ lên đường. Ảnh: Mỵ Châu
TS Phan Hoàng Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương động viên từng thành viên trong đoàn trước giờ lên đường. Ảnh: Mỵ Châu
Ảnh: Mỵ Châu

Ảnh: Mỵ Châu

Những giọt nước mắt đầy tự hào và xúc động của người vợ dành cho người chồng khi lên đường chi viện cho TP HCM chống dịch
Những giọt nước mắt đầy tự hào và xúc động của người vợ dành cho người chồng khi lên đường chi viện cho TP HCM chống dịch
Các cán bộ, nhân viên y tế ở lại Bệnh viện gửi lời chào khi đoàn công tác xuất phát. Ảnh: Mỵ Châu

Các cán bộ, nhân viên y tế ở lại Bệnh viện gửi lời chào khi đoàn công tác xuất phát. Ảnh: Mỵ Châu

Đoàn công tác thể hiện tinh thần quyết tâm khi vào chi viện TP HCM chống dịch. Ảnh: Mỵ Châu

Đoàn công tác thể hiện tinh thần quyết tâm khi vào chi viện TP HCM chống dịch. Ảnh: Mỵ Châu

Đọc thêm