Bệnh viện Tây đô bị bao vây

Đến 4 giờ chiều qua (22/7), lực lượng thanh niên xung kích quận Ninh Kiều vẫn đang bao vây khu hành chính Bệnh viện Tây Đô, phong tỏa Ban giám đốc không cho ra ngoài. “Cuộc chiến” tại đây đã bị đẩy sang một màu sắc mới, hết sức căng thẳng, trong đó có phần trách nhiệm của UBND TP Cần Thơ.

Đến 4 giờ chiều qua (22/7), lực lượng thanh niên xung kích quận Ninh Kiều vẫn đang bao vây khu hành chính Bệnh viện Tây Đô, phong tỏa Ban giám đốc không cho ra ngoài. “Cuộc chiến” tại đây đã bị đẩy sang một màu sắc mới, hết sức căng thẳng, trong đó có phần trách nhiệm của UBND TP Cần Thơ.

xungkich
Thanh niên Xung kích phong tỏa lối vào bệnh viện

Báo PLVN số ra ngày 8/7/2010 có bài phản ánh UBND TP Cần Thơ  chỉ đạo thanh tra toàn diện Bệnh viện tư nhân Đa khoa Tây Đô. Chưa kịp hoàn hồn, doanh nghiệp lại bị giáng thêm một vố khi chính quyền áp đặt mệnh lệnh hành chính, ấn định ngày giờ phải thực hiện gấp những kiến nghị thanh tra…

Doanh nghiệp đang thực hiện kiến nghị thanh tra…

Các kiến nghị tại Kết luận thanh tra đối với Công ty TNHH Bệnh Viện Tây Đô còn có nhiều điểm chưa phân định rõ thẩm quyền, giữa chức năng quản lý nhà nước và quyền quyết định của hội đồng thành viên cũng như  quyền tự chủ của DN . Tuy vậy, DN vẫn chấp nhận nghiêm túc thực hiện.

Ngày 4/6/2010 khi nhận được kết luận thanh tra, DN tiến hành họp HĐTV để lấy biểu quyết thực hiện những kiến nghị thanh tra.  DN chuẩn bị nội dung cuộc họp, gởi thư mời các thành viên và đăng bố cáo trên phương tiện truyền thông đại chúng theo qui định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ công ty.  Đồng thời DN gởi công văn số 09/2010/CV-DN ngày 24/6/2010 cho Sở KH-ĐT báo cáo nội dung cuộc họp và mời đại diện sở này tham gia. Ngày 27/6/2010 DN tiến hành họp HĐTV nhưng 4/7 thành viên sáng lập công ty vắng mặt nên cuộc họp không thành.

Cuộc họp bất thành này có xác nhận của Phó giám đốc Sở KH&ĐT Bùi Ngọc Vỵ.  Ngày 28/6/2010  DN  báo cáo cuộc họp không thành về UBND TP cùng các HĐTV bằng công văn số 10/2010/CV-DN. Theo qui định của Luật Doanh nghiệp thì sau 15 ngày công ty phải tồ chức cuộc họp lại.  Ngày 11/07/2010, HĐTV  công ty TNHH Bệnh viện Tây Đô đã được nhóm họp (lần II)  với sự tham dự của tất cả các thành viên đại diện cho 100% tỷ lệ phần vốn góp theo Giấy CNĐKKD.

Quyết định của HĐTV công ty về việc giải quyết các vấn đề kiến nghị thanh tra, mâu thuẫn tồn tại, tranh chấp  giữa HĐTV bấy lâu nay được biểu quyết theo vốn điều lệ. Nghị quyết của HĐTV được thể hiện qua Quyết định 54/QĐ/BVĐKTĐ  ngày 12/07/2010  và quyết định này cũng đã được  bố cáo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng theo luật định. Đến đây, theo điều 47 Luật Doanh nghiệp thì cơ quan có quyền quyết định cao nhất của công ty là HĐTV đã quyết định xử lý xong mọi việc theo kiến nghị thanh tra…

…Thì mệnh lệnh hành chính ấn ngang

Trong thời gian doanh nghiệp thực hiện kiến nghị thanh tra,  UBND TP Cần Thơ lại tiếp tục “ấn ngang” các mệnh lệnh hành chính làm tình hình kinh doanh thêm rối bời. Ngay sau phiên họp HĐTV công ty ngày 11/7, ngày 12/7/2010 UBNDTP Cần thơ lại triệu tập cuộc họp do Phó Chủ tịch UBND TP Tô Minh Giới chủ trì. Ngày 15/7/2010  Phó Chủ tịch Tô Minh Giới ký ban hành công văn số 3270/UBND-VXNC có nội dung: Chủ tịch HĐTV Công Ty TNHH Bệnh Viện Tây Đô và các cá nhân liên quan phải tổ chức thực hiện ngay kết luận thanh tra báo cáo về UBND TP trước ngày 23/7/2010.

Công văn này rõ ràng mang tính áp đặt mệnh lệnh hành chính bởi công việc kinh doanh của một DN tư nhân khác một tổ chức xã hội, DN nhà nước hay đơn vị hành chính. Đặc biệt, trong Kết luận thanh tra còn kiến nghị  HĐTV phải kết nạp những thành viên góp vốn chia lãi thành thành viên của công ty và tiến tới cổ phần hóa công ty. Nhưng để làm được điều này theo Luật Doanh nghiệp thì công ty phải thuê một tổ chức định giá, định giá toàn bộ tài sản công ty (hữu hình và vô hình).

Trên cơ sở đó, công ty mới lập dự án phân bổ % giá trị đã được định giá theo tỷ lệ góp vốn và quyết định ai sẽ được mua và mua bao nhiêu…Để làm việc đó thì không thể “thực hiện ngay và báo cáo về UBND TP trước ngày 23/7/2010 ” được!  

Cuối cùng là... bao vây bệnh viện

8 giờ sáng ngày 22/7/2010 Phòng Cảnh  sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội Công an TP. Cần Thơ đột xuất vào kiểm tra con dấu Công ty THHH Bệnh Viện Tây Đô. Trong khi Ban Giám đốc Bệnh viện Tây Đô trình con dấu và công an lập biên bản xác nhận…thì bên ngoài, bà Cao Thị Hồng Hạnh và ông Cao Trường Thọ “chỉ đạo” đội thanh niên xung kích quận Ninh Kiều khống chế khu hành chính bệnh viện.

xungkich
Bảo vệ nghiêm ngặt 2 công văn của "thượng cấp" dán ở cổng viện

Lực lượng thanh niên xung kích đuổi hết bảo vệ  bệnh viện ra khỏi khu hành chính và nhốt Ban Giám đốc bệnh viện không cho ra ngoài. Lực lượng thanh niên xung kích  hộ tống ông Nguyễn Minh Hoàng vào phòng Giám đốc bệnh viện đặt ông Hoàng ngồi vào ghế Tổng giám đốc thay Bác sĩ – Tiến sĩ Nguyễn Văn Thái. Cánh báo chi xin vào lấy thông tin nhưng tất cả đều bị từ chối.

Theo nguồn tin riêng của PLVN, trước cổng khu hành chính bệnh viện, lực lượng thanh niên xung kích dán lên tường hai công văn, một công văn do Phó giám đốc Sở KH&ĐT Lê Kế Hoa ký và một công văn do Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Tô Minh Giới ký. Hai công văn này được 3 thanh niên xung kích đứng bao quanh và không cho ai lại gần để đọc hay chụp hình.

Trước tình hình này, Ban giám đốc bệnh viện vẫn kiên trì chỉ đạo cho toàn thể cán bộ công nhân viên thực hiện chính sách: bất bạo động và gọi điện cầu cứu Cảnh sát 113. Nhưng Cảnh sát 113 đến tình hình vẫn không thay đổi. Giám đốc bệnh viện tiếp tục cầu cứu Công an quận Cái Răng,  nhưng vẫn tiếp tục bị lực lượng xung kích phong tỏa?! Đến 16 giờ cùng ngày, lực lượng này vẫn bao vây khu hành chính bệnh viện. ..

Cuộc chiến tại đây chưa đến hối kết, nhưng  với tình hình như vậy liệu bệnh viện có tồn tại được hay không? Chúng tôi sẽ thông tin tiếp đến bạn đọc

NGỌC LONG.

Đọc thêm