Berlin thành lập lực lượng đặc nhiệm để thi hành lệnh trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đức sẽ thành lập đơn vị thu giữ tài sản thuộc về các nhà tài phiệt Nga. Quốc gia EU này hiện không có biện pháp tịch thu du thuyền, máy bay phản lực tư nhân và nhà cửa thuộc đối tượng trừng phạt của EU.
Siêu du thuyền Dilbar (ở Bremen năm 2016) thuộc sở hữu của tỷ phú Alisher Usmanov, hiện đang ở Hamburg và chịu lệnh cấm ra nước ngoài.
Siêu du thuyền Dilbar (ở Bremen năm 2016) thuộc sở hữu của tỷ phú Alisher Usmanov, hiện đang ở Hamburg và chịu lệnh cấm ra nước ngoài.

Tạp chí Der Spiegel đưa tin, Đức sẽ thành lập một lực lượng đặc nhiệm để giúp thực thi các lệnh trừng phạt chống lại các nhà tài phiệt Nga. Quyết định này diễn ra sau một số vòng trừng phạt của EU đối với các cá nhân và thực thể của Nga, bao gồm cả Tổng thống Vladimir Putin, trong bối cảnh cuộc xung đột của Nga - Ukraine.

Đơn vị này sẽ có trụ sở tại Berlin và sẽ phối hợp với các Bộ Tài chính, Kinh tế và Nội vụ, báo cáo cho biết. Jörg Kukies, Quốc vụ khanh tại Văn phòng Thủ tướng, được cho là sẽ lãnh đạo đơn vị mới này.

Hiện tại, Đức không có thủ tục thu giữ tài sản như du thuyền, máy bay phản lực tư nhân hay nhà ở, Der Spiegel cho biết.

Tuần trước, Pháp đã tịch thu một siêu du thuyền thuộc sở hữu của ông hoàng dầu mỏ Nga Igor Sechin. Chiếc "Amore Vero" đã bị bắt giữ khi đang tiến hành công việc bảo dưỡng tại một xưởng đóng tàu ở French Riviera.

Tuần này, Anh đã mở rộng lệnh trừng phạt Nga để bao gồm cả chủ sở hữu của Chelsea FC, Roman Abramovich. Tỷ phú này trở thành nhà tài phiệt cấp cao nhất chưa bị bất kỳ quốc gia phương Tây nào trừng phạt khi ông phải chịu lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của Vương quốc Anh.

Hôm thứ Bảy, Italy đã thu giữ chiếc siêu du thuyền thứ ba từ các tài phiệt Nga ở Italy, lần này là từ tay tỷ phú người Nga Andrey Melnichenko.

Chính phủ cho biết, du thuyền Sailing Yacht A dài 143 mét (470 foot), có giá 530 triệu euro (578 triệu USD), đã được cất giữ tại cảng phía bắc Trieste.

Trong khi đó, các nhà chức trách phủ nhận thông tin rằng bang Hamburg, miền bắc nước Đức đã bắt giữ du thuyền của 3 nhà tài phiệt.