Bị cáo người Philippines lĩnh án vì trộm đồng hồ tiền tỷ trong khách sạn 5 sao

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mượn xe của bạn gái, Franz Noel Espiritu Patawaran đi đến khách sạn 5 sao trên đường Thanh Niên. Tại đây, anh ta giả là khách, vào phòng tập thể dục của khách sạn, trộm tài sản.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 5/3, TAND Hà Nội đưa bị cáo Franz Noel Espiritu Patawaran (SN 1991, quốc tịch Philippines) ra xét xử về tội “Trộm cắp tài sản”. Bị hại trong vụ án là 3 người.

Theo cáo trạng, ngày 30/6/2022, Franz Noel Espiritu Patawaran nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Sau đó, anh ta ra Hà Nội, thuê phòng tạm trú tại đường Võ Chí Công, phường Xuân La, quận Tây Hồ.

Khoảng 11h ngày 24/12/2022, Franz Noel Espiritu Patawaran lấy xe máy của bạn gái người Việt Nam, đi đến khách sạn 5 sao ở đường Thanh Niên, mục đích nếu thấy người khác để tài sản sơ hở thì trộm cắp. Đến nơi, Franz Noel Espiritu Patawaran dựng xe máy cách khách sạn khoảng 100m rồi vào khách sạn. Sau đó, anh ta lên tầng 4 gặp lễ tân, nói dối mình tên Marco để vào phòng tập thể dục của khách sạn.

Lễ tân đưa cho Franz Noel Espiritu Patawaran một chìa khoá và một chiếc khăn tắm để anh ta vào phòng thay đồ ở tầng 4 khách sạn. Tại đây, Franz Noel Espiritu Patawaran quan sát thấy không có người trông coi nên đã lén lút mở tủ để đồ số 4, lấy được 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Rolex màu vàng hồng, 1 chiếc dây lưng nhãn hiệu Louis Vuitton màu nâu và số tiền 6 triệu đồng của ông Nguyễn Hữu Th (SN 1968, Hà Nội).

Tiếp theo, Franz Noel Espiritu Patawaran mở tủ đồ số 33 lấy được 1 chiếc đồng hồ nhãn hiệu Patek Philips của ông Nguyễn Minh Th (SN 1965, ở Hà Nội) cùng số tiền 1 triệu đồng và 50 AUD (đô la Úc) của ông Nguyễn Ngọc T (SN 1966, ở Hà Nội).

Ông Hữu Th và ông T là khách đến bơi trên tầng 4 của khách sạn Pancific. Ông Minh Th là bạn ông T, đã để quên chiếc đồng hồ trên xe ông T từ hôm trước nên ông T cầm theo đến khách sạn.

Sau đó, Franz Noel Espiritu Patawaran để tất cả tài sản đã trộm cắp được vào trong túi cá nhân rồi rời khỏi khách sạn, lái xe máy đem tài sản về nhà cất giấu.

Ngày 27/12/2022, Franz Noel Espiritu Patawaran mang chiếc đồng hồ Patek Philippe đến cửa hàng mua bán đồng hồ ở phố Bà Triệu cầm cố được 20 triệu đồng. Còn số tiền 50AUD, Franz Noel Espiritu Patawaran đã bán cho một cửa hàng buôn bán ngoại tệ được 900.000 đồng. Toàn bộ số tiền trên, Franz Noel Espiritu Patawaran đã sử dụng cá nhân hết.

Sau khi biết mất tài sản, ông Nguyễn Hữu Th, ông Nguyễn Minh Th và ông Nguyễn Ngọc T đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Ba Đình trình báo.

Ngày 28/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Franz Noel Espiritu Patawaran về hành vi trộm cắp tài sản. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Franz Noel Espiritu Patawaran, CQĐT thu giữ được chiếc đồng hồ Rolex, dây lưng Louis Vuiton, số tiền 14 triệu đồng và một số đồ vật khác.

Chủ cửa hàng cầm đồ đã giao nộp chiếc đồng hồ Patek Philippe mà bị cáo cầm cố.

Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận chiếc đồng hồ đeo tay nhãn hiệu Patek Philippe Genere bằng kim loại màu vàng, dây da có giá trị là 1,4 tỷ đồng; chiếc đồng hồ Rolex và dây đeo bằng kim loại màu vàng có giá trị là 600 triệu đồng. Chiếc dây lưng Louis Vuiton có giá trị 1 triệu đồng. Tổng giá trị số tài sản bị cáo trộm cắp là hơn 2 tỷ đồng.

CQĐT đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả cho chủ tài sản những chiếc đồng hồ và dây lưng nói trên.

Bị đưa ra xét xử, bị cáo khai nhận hành vi của mình. Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Franz Noel Espiritu Patawaran 8 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”./.

Đọc thêm