Bị lừa hàng chục triệu đồng vì ham... trúng thưởng

Đối tượng mà những kẻ lừa đảo hướng đến là người dân vùng miền núi hoặc đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện các chiêu bài lừa đảo. Chúng mạo danh các nhà mạng, ngân hàng… nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho khách hàng thông báo trúng thưởng với giá trị lớn, sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, nạp tiền, chuyển tiền vào tài khoản đã được chỉ định...

Thời gian qua, nhiều trường hợp đã trở thành nạn nhân của trờ lừa nộp thẻ cào qua điện thoại để nhận giải thưởng…

Đã nghèo khó lại còn bị lừa

Khoảng 10h ngày 16/5, chị Cao Thị Hà (SN 1969), trú tại xã Phúc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) đang chăm sóc con trai bị ung thư hạch tại Bệnh viện Đa khoa Nghệ An nhận được cuộc điện thoại từ số máy 01628.237.6XX đầu dây bên kia một người đàn ông nói giọng miền Trung nhận là nhân viên của Trung tâm công bố kết quả trúng thưởng chi nhánh ngân hàng A tại Đà Nẵng.

Chị Hà kể: “Người đàn ông xưng là nhân viên thông báo kết quả trúng thưởng và nói tui là 1 trong số 21 người may mắn trúng thưởng nhân dịp 21 năm thành lập chi nhánh ngân hàng với tổng giải thưởng là 195 triệu đồng. Ông ta nói giải thưởng bao gồm 150 triệu đồng tiền mặt, một chiếc xe máy trị giá 38 triệu đồng, 1 chiếc tủ lạnh trị giá 7 triệu đồng…”.

Tuy nhiên, để nhận được số giải thưởng này, người đàn ông yêu cầu chị Hà cung cấp số chứng minh nhân dân để làm “hồ sơ” nhận giải.

Trong ngày 16/5, chị Hà liên tiếp nhận được các yêu cầu nộp tiền lúc 500.000 đồng, lúc 1,7 triệu, khi thì 6 triệu đồng từ đối tượng bằng thẻ cào điện thoại để “hoàn tất hồ sơ” và tiền làm “lễ nhận thưởng”.  

Chị Hà chua xót: “Đang thiếu tiền chạy chữa cho con, nên khi nghe nói trúng giải thưởng cao tui liều vay mượn của anh em, bạn bè mua thẻ cào điện thoại nộp cho họ”.

Chị Hà đã mua và cào 10 thẻ mệnh giá 500.000 đồng, 6 thẻ 300.000 đồng, 2 thẻ 200.00 đồng, 5 thẻ 100.000 đồng và 14 thẻ 50.000 đồng, tổng cộng là 8,4 triệu đồng gửi mã số thẻ đến số máy của “nhân viên trao thưởng”.

Chị Hà với đống thẻ cào nộp cho đối tượng lừa đảo
Chị Hà với đống thẻ cào nộp cho đối tượng lừa đảo.

Ngoài ra, trong quá trình “giao dịch”, người đàn ông này yêu cầu chị Hà phải tuyệt đối bí mật, không cho ai biết và chỉ được thông báo khi đã nhận thưởng để đảm bảo an toàn. Người đàn ông còn thông báo với chị Hà là đoàn quay số trúng thưởng đang trên đường vào TP.Vinh mang theo tiền và giải thưởng để trao cho chị khi đã nhận được thẻ cào...

Chị Hà mừng rỡ vì nghĩ số tiền giải thưởng sẽ giúp chị có thêm kinh phí để chăm sóc con đang đau ốm và không hề nghi ngờ điều gì.

Chiều 17/5, đối tượng tiếp tục yêu cầu chị Hà phải nộp thêm 15 triệu đồng nữa mới có thể nhận được toàn bộ giải thưởng. Thấy người đàn ông này yêu cầu nhiều tiền và cũng nghi ngờ về số tiền giải thưởng nên lúc này chị Hà nghi bị lừa. Sau nhiều lần liên lạc lại để yêu cầu chị Hà nộp thêm tiền thì số máy điện thoại di động của đối tượng cũng mất liên lạc.

Bài học không của riêng ai

Thời gian quan trên địa bàn tỉnh Nghệ An có nhiều người trở thành nạn nhân của trò lừa đảo qua điện thoại. Trước đó, ông Hà Phi Học - dân tộc Thái, trú bản xã Đồng Văn, huyện Quế Phong cũng bị số điện thoại lạ gọi điện thông báo ông trúng thưởng 180 triệu đồng trong chương trình quay số may mắn của tổng đài điện thoại. Để nhận giải, ông Học đã “trao” cho đối tượng số tiền 25 triệu đồng thông qua nộp thẻ cào để rồi nhận được tiếng tút… tút khi gọi cho đối tượng.

Thực tế cho thấy, đối tượng mà những kẻ lừa đảo hướng đến là người dân vùng miền núi hoặc đồng bào dân tộc thiểu số để thực hiện các chiêu bài lừa đảo. Chúng mạo danh các nhà mạng, ngân hàng… nhắn tin hoặc gọi điện thoại cho khách hàng thông báo trúng thưởng với giá trị lớn, sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân, nạp tiền, chuyển tiền vào tài khoản đã được chỉ định hoặc giả danh danh bạn bè, người thân nhờ nạp thẻ cào…

Những đối tượng này thường sử dụng sim điện thoại trả trước không đăng ký, thay đổi họ tên rồi mạo danh những nhà mạng, cơ quan và tổ chức có uy tín để thực hiện hành vi lừa tiền, sau đó sẽ vứt bỏ sim. Cùng với việc các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ để xử lý, người dân cần cảnh giác với hình thức lừa đảo trên để tránh mất tiền.

Ngô Toàn

Đọc thêm